Vấn nạn "trai nhảy" tuổi nhí

Thứ năm, ngày 10/05/2012 06:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các bé trai bị trang điểm lòe loẹt, uốn éo múa gợi dục trước đám đàn ông. Em nào được nhận xét là "đẹp cực kỳ" có thể bán được hàng chục ngàn USD.
Bình luận 0

Tầng lớp nhà giàu mới Afghanistan ngày càng lạm dụng tình dục các bé trai bị ép mặc quần áo phụ nữ, là lời báo động của các nhà nghiên cứu nhân quyền nước này. Họ nói đàn ông Afghanistan và có cả quan chức phương Tây dính líu trò "ăn chơi nhảy múa" vô đạo đức ấy.

10 năm qua, "thú ăn chơi" này bùng nổ ở các cộng đồng Pashtun ở miền nam Afghanistan, tại nhiều tỉnh miền bắc và ngay cả tại thủ đô Kabul. Các vấn đề nữ quyền và tội phạm đạo đức thu hút sự chú ý và giúp đỡ trong nhiều năm qua, nhưng vấn nạn "bacha bazi" (trai giúp vui) bị phớt lờ dù đây là hoạt động bị cấm.

img
 “Trai nhảy" giúp vui tại tiệc cưới

Nông dân Mirzahan 22 tuổi ở làng Dehrazi gần đây bắt cậu bé Waheed 9 tuổi với ý định "cưới" em, vì sẽ rất tốn kém nếu anh muốn cưới một cô gái làm vợ. Anh nói chưa quan hệ tình dục với cậu bé nhưng đoán chắc vài năm nữa anh sẽ "làm chuyện ấy". Cậu bé bị mặc quần áo phụ nữ, nói rất hạnh phúc khi sắp trở thành "trai nhảy".

Binh nhì Assasuda 23 tuổi cho biết anh ta "kết" những cậu bé này và hai năm trước đã cặp với một em 16 tuổi. Nhưng anh ta nói mối quan hệ này sắp chấm dứt vì anh ta có "bồ mới" là Jawad 18 tuổi: "Khi cậu ta mọc râu, tôi sẽ bỏ cậu ta và tôi sẽ tìm em khác chưa mọc râu".

Nhiều ông đã có vợ vẫn kiếm "trai nhảy" nhưng Assadula nói anh ta chưa bao giờ thích phụ nữ, vì "chẳng thể đem vợ đi bất kỳ đâu, không thể đem vợ đến tiệc nhưng có thể đem theo bacha". Đó là hậu quả của tình trạng kỳ thị giới tính trong từng đẳng cấp xã hội vẫn đè nặng tại Afghanistan bảo thủ.

Vấn nạn "trai nhảy" xảy ra chủ yếu ở các vùng nông thôn, nhưng cũng trở thành "trào lưu" tại Kabul. Thợ quay phim Mohammed Fahim đã thu hình nhiều tiệc cưới ở đây nói cứ 5 đám cưới thì có một đám có "trai nhảy", và chính quyền biết rõ nhưng không chỉ không ngăn chặn, cảnh sát còn đến "xem ké". Fahim mở một cuốn vidéo cho thấy một bé trai trang điểm lòe loẹt uốn éo múa gợi dục trước các người đàn ông vỗ tay và "mặt cười như đười ươi".

Nhà báo Barat Ali Batoor cho biết khi các "bacha" hết thời, họ trở thành "đĩ đực" hoặc ma cô, một số đâm nghiện rượu và ma túy, vì trong xã hội Afghanistan, nếu bị hiếp dâm hoặc bị lạm dụng tình dục thì nạn nhân không thể sống "ngẩng cao đầu".

Batoor đã đi "săn" nhiều ảnh các "bacha" và hy vọng các tổ chức phi chính phủ sẽ triển lãm ảnh để báo động vấn nạn này. Nhưng họ đáp: "Chúng tôi không muốn có kẻ thù ở Afghanistan". Hiện chính phủ Tổng thống Hamid Karzai chỉ thực hiện vài động thái kéo giảm vấn nạn "trai nhảy", nhưng theo một quan chức Liên Hiệp Quốc, bất kỳ bé trai nào bị lạm dụng tình dục cũng đều bị tống vào tù mà không bị truy tố: "Họ trở nên những kẻ cùng khổ".

img
 

Báo cáo năm 2010 của Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu vấn nạn này, cho biết lính Afghanistan (được liên quân do Mỹ cầm đầu huấn luyện và cung cấp vũ khí) lạm dụng tình dục các bé trai "trong môi trường được miễn truy tố hình sự".

Tổ chức nghiên cứu nhân quyền Afghanistan nói đây là một "vấn đề kiêng kỵ, nhạy cảm, rất nhiều người dính líu nhưng chẳng ai muốn bàn đến". Các "trai nhảy" bị xem là tài sản của một người đàn ông, và em nào được nhận xét là "đẹp cực kỳ" có thể bán được hàng chục ngàn USD. Các "ông chủ" có khi đem cho thuê những bacha này tại các bữa tiệc của riêng cánh nam giới, và một số em bị buộc bán dâm. Đa số các em chẳng muốn nhưng phải trở thành "trai điếm" vì cần giúp gia đình rất nghèo.

Người nghiên cứu vấn nạn "trai giúp vui" nói đàn ông Afghanistan đã lạm dụng tình dục với các bé trai từ nhiều thế hệ, bùng nổ trong những năm 1980 khi quân Mujahideen chống quân Liên Xô tuyển trai làng. Taliban được lập tại Kandahar hồi giữa những năm 1990, một phần là do người dân bức xúc việc các chỉ huy Mujahideen "cưới" các bé trai, dù luật dựa luật sharia của đạo Hồi vốn cấm giao hợp ở hậu môn và cấm quan hệ sex trước hôn nhân.

Theo luật Aghanistan thì trai 18 gái 16 mới được kết hôn. Thời Taliban, nam giới bị nghi quan hệ tình dục với đàn ông hoặc bé trai đều bị xử tử. Cuối những năm 1990, phong trào "trai nhảy" chuyển qua hoạt động ngầm, nhưng hiện tượng này "sống dậy" khi chế độ Taliban sụp đổ năm 2001 và vô số nguồn viện trợ nước ngoài đổ vào Afghanistan.

Theo Thế giới & Hội nhập

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem