Văn Quyến nhạt nhòa, Ninh Bình vẫn đầu bảng

Thứ tư, ngày 09/04/2014 13:12 PM (GMT+7)
Lần thứ 2 từ đầu giải, Văn Quyến đã được HLV Nguyễn Văn Sỹ tin dùng. Tuy nhiên, trong trận đấu với South China (Hồng Kông) lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Cup, Văn Quyến đã thi đấu rất mờ nhạt
Bình luận 0
Trước trận đấu với South China (Hồng Kông) lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Cup, lãnh đạo đội bóng đất cố đô Hoa Lư cũng như nhà tài trợ đã có những động thái khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Vì thế, dù đã nắm chắc vé đi tiếp nhưng V.NB bước vào trận đấu với South China với mục tiêu thi đấu cống hiến, phục vụ khán giả.

Vì vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội hình của V.NB đã được đẩy lên khá cao để gây sức ép về phía khung thành đội khách. Chơi lấn lướt, chiếm thế chủ động nhưng các phương án tấn công của V.NB vẫn tỏ ra không mấy hiệu quả trước hàng thủ được bố trí quân số đông của South China.

Văn Quyến không thể tỏa sáng như trận đầu tiên được ra sân tại AFC Cup
Văn Quyến không thể tỏa sáng như trận đầu tiên được ra sân tại AFC Cup

Tuy nhiên suốt 15 phút đầu tiên của hiệp 1, cả hai đội gần như không tạo được tình huống thật sự nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương dù chủ nhà Vissai Ninh Bình có nhỉnh hơn về thời gian cầm bóng.

Trong khi đó, South China lại trung thành với lối chơi phản công nhanh với mũi nhọn là tiền đạo Andrew Barisic. Từ pha phản công nhanh phút 31 bên cánh trái, các cầu thủ South China làm rối hàng phòng ngự Vissai Ninh Bình tạo điều kiện cho Sasa Kajkut lao vào dứt điểm vào khung thành trống mở tỉ số cho đội khách.

Sang hiệp hai, HLV Nguyễn Văn Sỹ tung Phạm Văn Quyến vào sân với hi vọng tìm ra sức sống mới cho đội nhà. Đây là lần thứ 2 tại AFC Cup năm nay tiền đạo xứ Nghệ được tin dùng. Ở trận trước gặp Kelantan, Văn Quyến cũng được vào sân ở hiệp 2 và đã có một đường chuyền đẹp mắt thành bàn. Sau trận đấu đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã dành những lời khen ngợi tới học trò của mình, đồng thời khẳng định sẽ trao cơ hội nhiều hơn với Văn Quyến.

Tuy nhiên trong trận này, Văn Quyến lại trở lại với hình ảnh quen thuộc của mình. Sau khoảng 30 phút vật vờ trên sân, Quyến "béo" đã bị thay ra ra ở cuối hiệp hai.

Vissai Ninh Bình vẫn bế tắc bởi luôn có ít nhất 7-8 cầu thủ South China án ngữ trước khung thành thủ môn Yapp Hung Fai. Chưa hết, đội chủ nhà còn chịu tổn thất khi hậu vệ Chu Ngọc Anh bị chấn thương rời sân ở giữa hiệp hai.

Tưởng như thất bại trên sân nhà nhưng rất may ở những phút cuối, Văn Quý đã gỡ hòa 1-1 cho Ninh Bình. Bàn thắng “vàng” này giúp Vissai Ninh Bình giành lại một điểm trên sân nhà từ đội khách South China. Đồng thời, Vissai Ninh Binh cũng chính thức có được vị trí nhất bảng G trước một vòng đấu với 13 điểm sau 5 lượt, bất chấp các kết quả còn lại.

Ở trận cuối, trận thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ hành quân tới sân Yangon United (Myanmar) ngày 22.4.
Pháp Luật Xã Hội (Theo Pháp Luật Xã Hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem