Văn Quyết: "Trong tôi luôn có một khát khao cháy bỏng, đó là được cống hiến cho đội tuyển Quốc gia"

Cao Oanh Thứ hai, ngày 22/02/2021 06:51 AM (GMT+7)
Quả bóng vàng, Cầu thủ hay nhất V.League 2020 và Cầu thủ hay nhất CLB Hà Nội, năm qua là năm mà Văn Quyết gặt hái được rất nhiều danh hiệu. Thế nhưng, trong anh, người đàn ông lặng lẽ ngoài đời, người đội trưởng mạnh mẽ trên sân, luôn cháy bỏng một khát khao, đó là được cống hiến cho đội tuyển Quốc gia, cống hiến cho đất nước.
Bình luận 0

Tiền đạo Văn Quyết dành cho báo Dân Việt buổi trả lời phỏng vấn về những dự định của mình trong năm 2020

Clip: Văn Quyết nói gì về mục tiêu của Hà Nội trong năm mới.


Văn Quyết nói gì về mục tiêu của Hà Nội trong năm mới? - Ảnh 2.

"Thời gian ăn Tết của cầu thủ rất ngắn. Có những năm chúng tôi phải đi thi đấu đến tận ngày 30 Tết, thậm chí mùng 2 Tết mới về tới nhà. Sau những thành công của năm 2020 với danh hiệu QBV, Tết năm nay chắc sẽ rất vui với các thành viên của Hà Nội FC. Bản thân tôi sẽ dành tối đa thời gian cho gia đình, đặc biệt là con trai. Với những cầu thủ đã có vợ con, ngoài việc lo cho gia đình nhỏ, còn phải dành thời gian thăm hỏi hai bên nội ngoại sao cho hài hòa", tiền đạo Nguyễn Văn Quyết chia sẻ về kế hoạch đón Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Văn Quyết nói gì về mục tiêu của Hà Nội trong năm mới? - Ảnh 3.

Vợ của Văn Quyết tên là Nguyễn Huyền Mi (SN 1990). Cô là con gái cả của cựu chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn FC - Nguyễn Giang Đông.

Văn Quyết nói gì về mục tiêu của Hà Nội trong năm mới? - Ảnh 4.

Trong dịp nghỉ tết đội trưởng của CLB Hà Nội sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình và người thân.

Văn Quyết nói gì về mục tiêu của Hà Nội trong năm mới? - Ảnh 5.

Con trai của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết tên là Nguyễn Văn Quân, tên gọi ở nhà là Sóc. Khuôn mặt của bé Sóc pha lẫn nét cả bố và mẹ. Bé Sóc rất được bố cưng chiều, thậm chí, Văn Quyết cũng từng thổ lộ, mong con mình sẽ theo đuổi sự nghiệp giống bố.

Văn Quyết nói gì về mục tiêu của Hà Nội trong năm mới? - Ảnh 6.

Văn Quyết vốn là người kín tiếng, ít chia sẻ chuyện đời tư nhưng cậu quý tử Văn Quân (Sóc) lại có hẳn một tài khoản Instagram riêng để thỏa thích chia sẻ. Tài khoản này đã thu hút được hơn 12.000 lượt theo dõi, một con số khủng đủ để “cạnh tranh” với các hot baby MXH khác.

Văn Quyết nói gì về mục tiêu của Hà Nội trong năm mới? - Ảnh 7.

Ông ngoại của bé Sóc cũng là người có tên tuổi trong làng bóng đá Việt Nam. Ông Nguyễn Giang Đông đã từng giữ chức Chủ tịch CLB Sài Gòn FC trong một thời gian dài. Vài năm trươc, do đã lớn tuổi và muốn giành thời gian cho gia đình, ông Giang Đông đã thôi giữ chức Chủ tịch ở CLB Sài Gòn.

Văn Quyết nói gì về mục tiêu của Hà Nội trong năm mới? - Ảnh 8.

Văn Quân rất được ông Nguyễn Giang Đông cưng chiều. Có thể thấy, trong những bước phát triển của bé Sóc, luôn có ông ngoại ở bên, cổ vũ, động viên.

Văn Quyết nói gì về mục tiêu của Hà Nội trong năm mới? - Ảnh 9.

Mẹ bé Sóc là Nguyễn Huyền Mi, là con gái cả của ông Nguyễn Giang Đông. Huyền Mi cũng chính là chị gái của Nguyễn Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh. Hiện tại, Huyền Mi là chủ của một hệ thống kinh doanh thời trang có tiếng ở Thủ đô. Không chỉ tài năng, Huyền Mi còn là người có nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn.

Văn Quyết nói gì về mục tiêu của Hà Nội trong năm mới? - Ảnh 10.

Trong một năm các hoạt động của đội tuyển quốc gia bị đình trệ, màn trình diễn ở cấp CLB là yếu tố quyết định chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng của Văn Quyết. Theo các chuyên gia đánh giá, đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn của Văn Quyết. Trước đó, anh đã nhận "Cầu thủ hay nhất V.League 2020" và "Cầu thủ hay nhất CLB Hà Nội". Ở mùa 2020, cầu thủ sinh năm 1991 thi đấu đủ 20 trận với 1.746 phút và có 5 bàn thắng ở giải VĐQG. Văn Quyết còn được vào đội hình tiêu biểu của mùa giải.

Văn Quyết nói gì về mục tiêu của Hà Nội trong năm mới? - Ảnh 11.

Văn Quyết cùng người thân chụp ảnh khi đến nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem