Văn Quyết - Tuấn Hải lập công, Hà Nội FC thắng sát nút trước HAGL

Minh Chí Chủ nhật, ngày 14/08/2022 21:45 PM (GMT+7)
Ở trận cầu tâm điểm vòng 11 V.League 2022, Văn Quyết và Tuấn Hải cùng nhau lập công giúp Hà Nội FC giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước HAGL.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Quyết, Mujan, Tuấn Hải, Siladji.

HAGL: Tuấn Linh, Văn Thanh, Maurico, Hữu Tuấn, Hồng Duy, Văn Sơn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Bruno, Brandao.

Ghi bàn: Văn Quyết (54'), Tuấn Hải (56) - Bruno Henrique (61').

Văn Quyết, Tuấn Hải lập công; Hà Nội FC thắng sát nút trước HAGL - Ảnh 1.

Hà Nội FC (áo xanh) giành 3 điểm quý giá trước HAGL. Ảnh: Thethao247.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ngô Duy Lân, Hà Nội FC và HAGL đã triển khai lối chơi đôi công đẹp mắt. Phút thứ 7, Văn Quyết thực hiện pha treo bóng từ quả đá phạt bên cánh trái vào trong vòng cấm để Tuấn Hải bật cao đánh đầu vọt xà ngang khung thành của thủ môn Tuấn Linh.

Sau đó, thế trận vẫn diễn ra khá sôi nổi, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao nhưng hàng thủ Hà Nội FC và HAGL thi đấu rất kín kẽ nên không có cơ hội ngon ăn nào được các chân sút đôi bên tạo ra về phía khung thành của nhau.

Sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra khá sôi động và cân bằng. Phút 51, hàng thủ Hà Nội FC mắc sai lầm giúp Bruno Henrique dẫn bóng xâm nhập vòng cấm nhưng tiền đạo 29 tuổi lại khá chậm chạp nên cú dứt điểm của anh đã bị Nguyễn Thành Chung lùi về cản phá.

Phút 54, Hà Nội FC có pha phản công nhanh bên cánh phải. Mujan Tonci có pha chuyền bóng vừa tầm trong vòng cấm để đội trường Nguyễn Văn Quyết dứt điểm tung lưới thủ thành Huỳnh Tuấn Linh ở cự ly gần, mở tỷ số cho đội bóng Thủ đô.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 2 phút sau, Đoàn Văn Hậu nỗ lực đi bóng bên cánh trái trước khi tạt vào trong vòng cấm cho Phạm Tuấn Hải băng vào đệm bóng tung lưới HAGL, nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC.

Bị dẫn trước 2 bàn, HAGL buộc phải dồn toàn lực lên để tấn công. Phút 61, Nguyễn Văn Toàn tạt bóng vừa tầm từ bên cánh phải vào trong vòng cấm để Bruno Henrique bật cao đánh đầu tung lưới Hà Nội FC khiến thủ môn Tấn Trường chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho đội bóng phố núi.

Đến thời điểm này, Hà Nội FC chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn lợi thế dẫn trước. Về phần mình, HAGL cầm bóng và chơi ép sân nhưng không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận thất bại 1-2.

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC tiếp tục xây chắc ngôi đầu với 26 điểm sau 11 trận, hơn đội đứng sau là SLNA 6 điểm. HAGL vẫn đứng thứ 3 với 19 điểm qua 11 trận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem