Vận tải cơ C-130 Hercules của Không quân Mỹ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

Như Hoàn - Nguyễn Đức Thứ sáu, ngày 22/02/2019 12:31 PM (GMT+7)
11h35 sáng nay, 22/2, một máy bay vận tải C-130 Hercules của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 tới.
Bình luận 0

Lúc 11h35 trưa nay, 22/2, chiếc máy bay vận tải cơ C-130 Hercules của Không quân Hoa Kỳ mang theo hàng hóa, trang thiết bị phục vụ chuyến công du dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều của Tổng thống Donald Trump đã đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

img

Lockheed C-130 Hercules là một máy bay vận tải hạng trung bốn động cơ tuốc bin cánh quạt và là loại máy bay không vận chiến lược của nhiều lực lượng quân sự trên thế giới.

C-130 ban đầu được thiết kế như một máy bay vận tải, cứu thương và vận chuyển quân.

Thân có thể thay đổi khiến loại máy bay này đáp ứng được nhiều vai trò, gồm máy bay vũ trang hạng nặng, tấn công trên không, tìm kiếm và cứu hộ, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thời tiết, tiếp dầu trên không và máy bay cứu hoả.

Các loại máy bay Hercules có thời gian chế tạo dài nhất so với bất kỳ loại máy bay quân sự nào khác trong lịch sử.

Trong hơn 50 năm hoạt động, các dòng máy bay này đã tham gia vào nhiều chiến dịch quân sự, dân sự và cứu trợ nhân đạo.

Một số hình ảnh máy bay vận tải C-130 Hercules của Không quân Mỹ khi vừa đáp xuống sân bay Nội Bài trưa nay:

img

img

img

img

Tận thấy cảnh hạ, cất cánh của ”Ngựa thồ” C-17 ở sân bay Nội Bài

Hơn 13h ngày 20/2, máy bay vận tải Boeing C17 Globemaster III mệnh danh "ngựa thồ" chở theo phương tiện, đồ dùng và trực...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem