Văn Toàn thăng hoa ở HAGL là nhờ... Công Phượng sang Nhật

P.V (tổng hợp) Thứ năm, ngày 29/09/2016 06:04 AM (GMT+7)
Nói về lý do hoàn thiện mình ở mùa giải vừa qua trong màu áo HAGL, Văn Toàn thừa nhận, sự ra đi của Công Phượng khiến anh có nhiều cơ hội hơn và nhiều khoảng trống hơn để thể hiện bản thân.
Bình luận 0

Mùa vừa qua, Công Phượng đã tiến bộ vượt bậc trong màu áo HAGL. Tiền đạo mang áo số 9 này ghi tới 8 bàn thắng và góp công lớn giúp đội bóng phố Núi sớm trụ hạng V.League. Nói về những màn diễn ấn tượng của mình ở mùa giải vừa qua, Văn Toàn thừa nhận, chính sự ra đi của Công Phượng đã giúp anh có nhiều đất diễn hơn và đã hoàn thiện mình rất nhiều.

img

Công Phượng sang Nhật Bản đã tạo cơ hội cho Văn Toàn tỏa sáng ở HAGL. Ảnh: VNN.

“Thật sự tôi có đôi chút lợi thế sau khi Công Phượng ra đi. Tôi được thi đấu tự do hơn, nhiều khoảng trống hơn để thể hiện mình. Lối chơi và thể lực của tôi đã năm nay tốt hơn, phù hợp với cách chơi tại V.League”, Văn Toàn chia sẻ.

Sau khi nói về việc không có Công Phượng, Văn Toàn khá bất ngờ khi được được xem là bản sao của Công Vinh. Tiền vệ này tỏ ra ngạc nhiên: “Anh Vinh là cầu thủ chuyên nghiệp nhất Việt Nam và anh ấy đã đạt được nhiều thành tích cả trong màu áo CLB lẫn đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ để theo được anh Vinh cần thời gian rất dài. Và lúc này, tôi đang thích được đá vị trí tiền vệ hơn đá tiền đạo. Thế nên, rất khó có thể để nói tôi là bản sao của anh Vinh”.

Trong lần triệu tập chuẩn bị cho loạt trận giao hữu ĐTQG tới đây, HLV Hữu Thắng một lần nữa trao cơ hội cho Văn Toàn. Rõ ràng, những sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua giúp ngôi sao 20 tuổi này tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ HLV Hữu Thắng. Thực tế ở những lần tập trung trước, Văn Toàn thể hiện rất tốt và đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho ĐT Việt Nam.

Nhiều người cho rằng Văn Toàn có thể đá trung phong trong sơ đồ của HLV Hữu Thắng, tuy nhiên anh muốn thi đấu ở một vị trí khác. Tiền vệ cánh phải, đó là lựa chọn của tiền đạo người Hải Dương, vị trí mà Văn Toàn từng tỏa sáng và được thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam.

“Tôi có xu hướng đá tiền vệ hơn là tiền đạo nên khó có thể nói tôi là bản sao của Công Vinh. Anh Vinh có thể xem là cầu thủ chuyên nghiệp bậc nhất ở Việt Nam, gặt hái nhiều thành công cùng ĐTQG lẫn CLB. Về vị trí, tôi thích chơi tiền vệ phải ở tuyển Việt Nam bởi nó giúp tôi có nhiều khoảng trống” - Văn Toàn chia sẻ sau buổi tập cùng ĐT Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem