VAR và “bom tấn” 71,1 triệu bảng, M.U hạ Chelsea

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 18/02/2020 06:13 AM (GMT+7)
“Bom tấn” trị giá 71,1 triệu bảng Bruno Fernandes đã có một trận đấu ấn tượng, góp phần giúp M.U đánh bại Chelsea 2-0 ngay tại Stamford Bridge. Nhưng cũng cần phải nói thêm rằng, trận này Chelsea đã quá thiếu may mắn khi bị VAR 2 lần từ chối bàn thắng.
Bình luận 0

M.U chính là đội bóng mang tới nhiều nỗi buồn nhất cho Chelsea mùa này. Ngay trận ra quân Premier League mùa giải 2019/2020, họ đã thảm bại 0-4 tại Old Trafford trong một trận đấu chơi tốt hơn hẳn chủ nhà trong hiệp 1. Tới vòng 1/8 League Cup 2019/2020, cứ ngỡ “The Blues” sẽ có thể phục hận khi được đá tại sân nhà Stamford Bridge, nhưng chung cuộc họ lại thúc thủ 1-2.

img

Chelsea lần thứ 3 để thua M.U ở mùa này.

Rạng sáng nay, ở cuộc tái đấu thuộc vòng 26 Premier League, một lần nữa cơ hội phục thù lại tới với Chelsea khi họ có lợi thế sân nhà Stamford Bridge và phong độ ấn tượng hơn, nhưng cũng như trận đấu ngày 31/10/2019, một lần nữa HLV Frank Lampard và các học trò lại là những người thất bại.

Xuyên suốt hiệp 1, Chelsea chơi áp đảo toàn diện, tạo ra vô số cơ hội ăn bàn. Bên kia chiến tuyến, M.U gồng mình chống đỡ những pha tấn công của đối phương và chỉ thi thoảng tạo ra một vài tình huống phản công. Tuy nhiên, họ bất ngờ có bàn mở tỷ số ở đúng phút 45. Aaron Wan-Bissaka có pha đi bóng lắt léo trước khi thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để Anthony Martial bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ thành Willy Caballero.

Bước sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục là đội chiếm thế chủ động và có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Bàn thắng đã đến với họ. Phút 55, cầu thủ vào sân thay người Kurt Zouma đã đánh đầu tung lưới David de Gea. Thế nhưng, tổ VAR đã không công nhận bàn thắng do Azpilicueta mắc lỗi đẩy người trước đó.

Trong khi Chelsea liên tục phải tiếc nuối, thì bàn thắng thứ 2 lại đến với M.U. Phút thứ 66, “bom tấn” trị giá 71,1 triệu bảng Bruno Fernandes thực hiện pha phạt góc để Harry Maguire đánh đầu, nhân đôi cách biệt trận đấu.

Không còn gì để mất, Chelsea tấn công dồn dập hơn nữa. Phút thứ 77, một cầu thủ vào sân thay người khác của đội chủ nhà là Olivier Giroud có pha dứt điểm rất nhanh trong vòng 16m50, phá lưới De Gea. Thế nhưng như trước đó, VAR lại không công nhận bàn thắng vì cho rằng ngón chân của tiền đạo người Pháp đã rơi vào thế việt vị.

Ngày đen đủi của Chelsea khép lại với cú dứt điểm trúng cột dọc khung thành M.U của Mason Mount. Chung cuộc, Chelsea để thua M.U với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà qua đó tạo ra một kịch bản khó lường cho cuộc đua Top 4 (hai đội hiện chỉ hơn kém nhau 3 điểm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem