Vatican là nơi tiêu thụ rượu nhiều nhất thế giới

Thứ sáu, ngày 28/02/2014 09:39 AM (GMT+7)
Số lượng rượu mà dân cư ở Tòa thánh Vatican tiêu thụ mỗi năm gấp đôi số lượng trung bình ở Pháp và Italia.
Bình luận 0
Mỗi người dân ở thành Vatican uống nhiều rượu hơn bất kì nơi nào trên thế giới, theo số liệu mới nhất từ Wine Institute (cơ quan đại diện cho hơn 1.000 nhà máy rượu vang trên toàn tiểu bang Carlifornia).

Các số liệu chỉ ra rằng trung bình cư dân ở Vatican tiêu thụ 74 lít rượu – tương đương 105 chai một năm.

img
Các giáo chức Vatican uống rượu tại 1 bữa tiệc (Ảnh AP).

Con số này gần như gấp đôi số rượu mà trung bình mỗi người Pháp hoặc người dân trên toàn nước Ý tiêu thụ, và gần gấp 3 số lượng rượu tiêu thụ ở Anh.

Tờ National Catholic Reporter cho rằng với việc người dân Vatican hầu hết là những nam giới lớn tuổi, có học vấn cao, và hay ăn uống, tiệc tùng cùng với yêu cầu phải có rượu trong nhiều nghi lễ khác nhau đã khiến cho lượng rượu tiêu thụ ở đây cao hơn.

Thực tế cho thấy dân số ở đây chỉ khoảng 800 người. Điều này khiến việc thay đổi con số tiêu thụ rượu bình quân trên đầu người dễ dàng hơn.
VOV/The Independent (Theo VOV/The Independent )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem