Váy hoa hồng nhái hàng hiệu nhan nhản ở Hà Nội

Hạ Vũ Thứ sáu, ngày 03/04/2015 05:00 AM (GMT+7)
Váy nhái xuất hiện trên những con phố quen thuộc như Chùa Bộc, Nguyễn Lương Bằng…
Bình luận 0

Trong các thương hiệu thời trang quốc tế, Dolce & Gabbana thuộc top được yêu thích nhất ở Việt Nam. Các người đẹp đình đám nhất của showbiz Việt liên tục xuất hiện với những bộ cánh, phụ kiện đẳng cấp của nhà mốt này.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những thương hiệu bị nhái nhiều nhất hiện nay mà điển hình là những thiết kế có họa tiết hoa hồng thuộc bộ sưu tập mới nhất.

img

Một mẫu váy hoa hồng tuyệt đẹp trong bộ sưu tập của Dolce & Gabbana.

Họa tiết hoa hồng là yếu tố chủ đạo làm nên vẻ đẹp nữ tính, nồng nàn trong bộ sưu tập của Dolce & Gabbana mùa mốt thu đông 2015. Cùng với ấn tượng khó quên về một show diễn tổ chức để tri ân những bà mẹ, những bông hoa 3D rực rỡ xuất hiện ồ ạt trên váy, áo khoác, hoa cài đầu… của thương hiệu này cũng tạo nên một “cơn bão” càn quét làng mốt thế giới và cả Việt Nam.

Ngay sau khi bộ sưu tập này “trình làng” không lâu, những chiếc váy hoa hồng nhái cũng bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Rất nhiều người đẹp của showbiz Việt cũng “dính” tin đồn diện chiếc váy nhái như hot girl Linh Miu, Kelly Nguyễn… “Cơn bão hoa” này không chỉ dừng bước ở làng giải trí mà còn lan nhanh tới chị em phụ nữ.

img

Đáp trả tin đồn mặc váy nhái, Linh Miu khẳng định đây là váy cô may theo mẫu yêu thích chứ không phải mua hàng nhái.

Lướt qua một số con phố tại thủ đô Hà Nội như: Trần Hưng Đạo, Chùa Bộc, Nguyễn Lương Bằng…, dễ thấy những chiếc váy nhái với họa tiết hoa hồng kiểu Dolce & Gabbana được bày bán công khai ngay tại quầy kính bày hàng như một trang phục “đinh” của cửa hiệu.

Ngoài các cửa hàng trên phố, các kênh kinh doanh online trên mạng xã hội, diễn đàn buôn bán của chị em cũng ngập tràn hình ảnh của những chiếc váy hoa hồng nhái đồ hiệu. Thậm chí, có nơi còn có đầy đủ bộ đồ đôi cho mẹ và con gái, không thua gì bộ sưu tập thực thụ của Dolce & Gabbana.

Điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất của những bộ váy nhái này là cách thức thiết kế họa tiết hoa hồng. Nếu như ở những trang phục Dolce & Gabbana chính hiệu, những bông hồng được làm ra với cách thức in 3D và thêu tay rất cầu kỳ, tinh xảo thì ở những trang phục “xào nấu”, những bông hoa hồng thường được in phun màu. Vì vậy, bông hồng trên váy nhái không thể có chiều sâu và dày dặn như hoa hồng trên váy hàng hiệu thật.

img

Một mẫu váy nhái bày trong cửa hàng ở phố Trần Hưng Đạo.

img

Váy hàng hiệu có độ tinh xảo đến từng chi tiết, được in 3D và thêu tay...

img

... còn váy nhái chỉ dùng kỹ thuật in phun thông thường. 

Về phom dáng, những chiếc váy nhái thường được may theo các dáng công sở quen thuộc như dáng hơi A hay dáng ôm sát. Chất liệu sử dụng thường là voan lụa, tuyết sa cát... tất nhiên là từ đường kim mũi chỉ tới chất liệu đều thua xa hàng thật.

Với kiểu dáng, chất liệu không quá đặc biệt như vậy, những mẫu váy này được bán với giá khá phải chăng, dao động từ 200 tới 400 ngàn đồng/chiếc.

Dù biết rõ là mặc đồ nhái nhưng những chị em vẫn rất yêu thích chiếc váy này vì dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh và lại rất nữ tính. Chị Hà (Mã Mây, Hà Nội) cho biết: “Nhái hay không tôi thấy không quan trọng, mặc đẹp mà vừa túi tiền là được rồi. Có phải ai cũng có tiền mua hàng hiệu đâu!”

Tuy nhiên, cũng có không ít người tỏ ra bất bình vì việc mua và sử dụng hàng nhái tràn lan tương tự là một cách cổ súy cho hiện tượng “xào nấu” đang ngày càng tăng trong làng thời trang. 

img

Dù không phải bộ sưu tập cao cấp của Docle&Gabbana nhưng những thiết kế họa tiết hoa hồng này rất đẳng cấp, tinh xảo.

img

Váy nhái đương nhiên không được như vậy, với mức giá chỉ vài trăm ngàn đồng.

img

img

Một số cửa hàng đã có cả mẫu váy nhái cho trẻ em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem