VCK U23 châu Á sẽ định đoạt tương lai của HLV Miura

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 04/12/2015 19:50 PM (GMT+7)
VFF chưa nói gì tới tương lai của HLV Miura, bất chấp thời hạn hợp đồng giữa hai bên chỉ còn kéo dài tới tháng 4.2016. Có lẽ họ muốn chờ kết quả của ĐT U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á rồi mới đưa ra quyết định có tiếp tục hợp tác hay không.
Bình luận 0

Trả lời phỏng vấn báo chí trong buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam, HLV Miura thừa nhận, ông không chắc về tương lai của mình và cũng chưa muốn bàn về chuyện đó. Phía LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng giữ thái độ im lặng và chỉ nói rằng, họ vẫn đặt niềm tin vào nhà cầm quân người Nhật Bản, chứ không hề có chuyện cân nhắc sa thải. Cần biết rằng, hợp đồng của HLV Miura với VFF bắt đầu từ tháng 4.2014 và kéo dài trong 2 năm, tức tới tháng 4.2016 thì đáo hạn.

img

Tương lai của HLV Miura phụ phụ thuộc vào VCK U23 châu Á. Ảnh: Hiền Anh.

Theo lẽ thường, khi thời hạn đáo hạn sắp đến, các bên sẽ phải sốt sắng tìm những nước đi mới. Nếu không hài lòng thì có thể không gia hạn tiếp, như trường hợp của HLV Takashi bên phía ĐT nữ Việt Nam mới đây, còn nếu tiếp tục tin tưởng lẫn nhau, thì sẽ nhanh chóng đặt bút ký thêm. Vậy rốt cục vấn đề ở đây là gì? Có thể tin rằng, VFF muốn chờ xem kết quả của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á và xem liệu đội tuyển có vào tới vòng 1/8 như lời hứa của HLV Miura hay không.

Từ khi nhận lĩnh trách nhiệm, HLV Miura đã cải thiện rất nhiều thành tích cho bóng đá Việt Nam. Tại Asiad 17 tại Hàn Quốc, ông đưa đội Olympic Việt Nam giành vé vào chơi ở vòng 1/8 với tư cách nhất bảng, trong đó có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Olympic Iran. Tại SEA Games 28 vừa qua, đội U23 Việt Nam cũng đoạt HCĐ. Cấp ĐTQG, Miura cùng các học trò xếp hạng 3 AFF Cup 2014 và giành vé tham dự vòng loại thứ 2 Asian Cup 2019…

Tuy nhiên, về mặt xây dựng lối chơi và con người, HLV Miura lại bị dư luận chỉ trích rất nhiều. Đa số cho rằng, nhà cầm quân người Nhật đã khiến các ĐT Việt Nam mất đi bản sắc vốn có. Từ lối chơi bóng nhỏ, kỹ thuật, giờ đây các cầu thủ chủ yếu chơi phòng ngự phản công, tạt cánh đánh đầu và thiên nhiều về thể lực. Những cầu thủ có lối chơi kỹ thuật thường không có nhiều đất diễn, thay vào đó nhiều “máy chém” xuất hiện trên sân. Rồi việc ĐT Việt Nam liên tiếp thua Thái Lan bằng thế trận tâm phục, khẩu phục càng khiến HLV Miura “mất điểm”.

Ngoài ra, việc HLV Miura không trọng dụng các cầu thủ trẻ HAGL, vốn được nhiều người coi là tương lai của bóng đá nước nhà, cũng khiến ông nhận thêm nhiều “gạch đá”. Theo tiết lộ từ chính bầu Đức, ông chủ của CLB HAGL và hiện giữ vai trò Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF, một tập đoàn trong nước sẵn sàng tài trợ cho các ĐT Việt Nam, bao gồm cả ĐT nữ, trong vòng 3 năm, miễn là VFF không tái ký hợp đồng với nhà cầm quân người Nhật. Điều này đủ thấy, sức ép mà HLV Miura gặp phải là rất lớn và chẳng ai dám chắc về tương lai của ông.

Tất nhiên, VFF mà đứng đầu là Chủ tịch Lê Hùng Dũng không hề muốn bị bầu Đức chi phối, nhưng không đồng nghĩa là họ đi ngược chiều dư luận. Một khi HLV Miura có thể giúp U23 Việt Nam thi đấu thành công tại VCK U23 châu Á, giống như ông từng làm tại Asiad 2014, khi ấy có thể VFF sẽ chẳng ngại mà ký thêm từ 1-2 năm. Dù sao, HLV Miura cũng là “đặc phái viên” của LĐBĐ Nhật Bản và một phần lương của ông do đối tác này chi trả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem