• Hội nghị BCH VFF lần 7 quyết định sa thải HLV Miura trước 3 tháng đồng thời quyết định sử dụng HLV nội dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.
  • Sa thải hay chấm dứt hợp đồng với HLV Miura lúc này là điều không khó với VFF, nhất là sau thất bại toàn diện của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á. Vấn đề là ai sẽ đứng ra nhận trách nhiệm, hay rồi cũng lại phủi tay cho qua như những lần trước.
  • Trao đổi với Dân Việt chiều 26.1, ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA, Ủy viên Ban chấp hành VFF cho biết đã nhận được giấy mời họp Ban chấp hành VFF vào ngày 28.1 tới tại TP.HCM: "Đến lúc này, tôi vẫn chưa biết cụ thể nội dung cuộc họp. Nhưng có lẽ vấn đề xung quanh tương lai của HLV Miura sẽ được tính đến"...
  • Không phải chờ đến câu chuyện nóng hổi liên quan tới tương lai của HLV Toshiya Miura, mà trong suốt gần 2 năm làm việc của Ban chấp hành VFF khóa VII (nhiệm kỳ 2014-2018), các “đầu tàu” của bộ máy quản lý bóng đá Việt Nam liên tiếp tiền hậu bất nhất trong phát ngôn…
  • Trở về nước cùng U23 Việt Nam, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết tương lai của HLV Miura sẽ được quyết định khi thường trực BCH VFF họp lại để bàn về hợp đồng với ông thầy người Nhật.
  • VFF chưa nói gì tới tương lai của HLV Miura, bất chấp thời hạn hợp đồng giữa hai bên chỉ còn kéo dài tới tháng 4.2016. Có lẽ họ muốn chờ kết quả của ĐT U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á rồi mới đưa ra quyết định có tiếp tục hợp tác hay không.
  • HLV Miura nói rằng ông không chắc có tiếp tục dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam khi bản hợp đồng với VFF đáo hạn vào tháng 4 tới. Nhưng có một thời tế khó chối cãi, suốt thời gian qua, VFF cũng luôn tránh né nói về tương lai của nhà cầm quân người Nhật.