Vcsc

  • Giới hạn cho vay đối với lĩnh vực chứng khoán của các ngân hàng bị khống chế ở mức đối đa 5% vốn chủ sở hữu của ngân hàng, khiến khả năng mở rộng hạn mức tín dụng bị hạn chế. Chính vì vậy, chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thị Thanh Phượng lên kế hoạch huy động 800 tỷ ngay từ đầu năm bằng việc phát hành trái phiếu.
  • Cổ phiếu chứng khoán Bản Việt (VCSC) của bà Nguyễn Thanh Phượng “bốc hơi” gần 34% giá trị kể từ đầu năm đến nay và tụt xuống vùng giá thấp nhất trong năm. Mới đây, doanh nghiệp của bà Phượng “chốt” thương vụ cuối năm, thu về hàng trăm tỷ từ việc phát hành trái phiếu.
  • Theo HoSE, SSI của ông Nguyễn Duy Hưng tiếp tục giữ vững vị trí “ngôi vương” trong Top 10 công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới trong quý III/2019. Trong khi đó, Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) của bà Nguyễn Thanh Phượng bị VNDIRECT “đánh bật” khỏi Top 3 thị phần môi giới.
  • Báo cáo phân tích mới đây của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đánh giá Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (EIB) là một trường hợp hiếm trong ngành ngân hàng Việt Nam với cổ đông biến động trong 9 năm qua. EIB không phải là một cổ phiếu an toàn đối với các nhà đầu tư tổ chức cho đến khi các vấn đề thanh khoản và cổ đông được ổn thỏa
  • Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đánh giá, Eximbank là một trường hợp hiếm trong ngành ngân hàng Việt Nam với cổ đông biến động trong 9 năm qua. Cổ phiếu của nhà băng này không phải là một cổ phiếu an toàn đối với các nhà đầu tư tổ chức cho đến khi các vấn đề thanh khoản và cổ đông được ổn thỏa.
  • Công ty chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục lên phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để sử dụng vào hoạt động tự doanh và cho vay margin. Trong nửa đầu năm 2019, công ty của bà Phượng “hụt hơi” với số lãi chỉ hơn 340 tỷ đồng và thị giá cổ phiếu cũng "bốc hơi" gần 25% kể từ đầu năm đến nay.
  • Giá trị giao dịch của toàn thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm nay giảm tới gần 45% kéo theo lợi nhuận nhiều công ty chứng khoán lao dốc, đặc biệt là những công ty dựa nhiều vào hoạt động môi giới như SSI, HSC, VND hay VCSC. Tuy nhiên, theo chuyên gia chứng khoán có nhiều cơ sở để kỳ vọng vào lợi nhuận nửa cuối năm 2019 khởi sắc.
  • Hoạt động môi giới trầm lắng hơn khiến cho doanh thu của Chứng khoán Bản Việt – VCSC sụt giảm trong nửa đầu năm. Kéo theo đó, lợi nhuận của VCSC cũng “đi lùi” 30% so với cùng kỳ năm 2018 và chỉ đạt hơn 340 tỷ đồng sau thuế.
  • Hoạt động môi giới trầm lắng hơn khiến cho doanh thu của Chứng khoán Bản Việt – VCSC sụt giảm trong nửa đầu năm. Kéo theo đó, lợi nhuận của VCSC cũng “đi lùi” 35% so với cùng kỳ năm 2018 và chỉ đạt hơn 340 tỷ đồng sau thuế. Mới đây, 2 tỷ phú Việt là Nguyễn Đăng Quang và Nguyễn Thị Phương Thảo chi gần 400 tỷ đồng để sở hữu trái phiếu không chuyển đổi của doanh nghiệp này.
  • CTCP Chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng thực sự gây chú ý đối với nhà đầu tư trên thị trường khi các thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) trải qua năm thứ 6 không nhận thù lao của công ty. Mới đây, việc ông Nguyễn Phan Minh Khôi trở thành cổ đông lớn và không còn là cổ đông lớn chỉ trong 2 ngày cũng khiến nhiều người tò mò.