Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Olympic Tokyo là thế vận hội thể thao vô cùng đặc biệt khi đã phải tạm hoãn 1 năm do tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19. Chưa dừng lại ở đó, thế vận hội năm nay còn chứng kiến một quyết định lịch sử khi lần đầu tiên có 1 VĐV chuyển giới được tham dự.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach cho biết đây là đại hội thể thao đầu tiên cho phép VĐV chuyển giới tham dự. Người có vinh dự này là VĐV cử tạ thuộc đoàn thể thao New Zealand - Laurel Hubbard. Cô là VĐV chuyển giới từ nam sang nữ và đạt các quy chuẩn mà IOC đề ra.
Tuy nhiên việc Hubbard chuyển giới và góp mặt tại Olympic Tokyo khiến nhiều quan chức thể thao bức xúc. Chủ tịch liên đoàn cử tạ Tây Ban Nha từng nói: “Anh ta đã thi đấu nhiều năm ở giải nam. Việc anh ta thi đấu ở giải nữ là một điều tồi tệ cho Olympic”.
Thậm chí, cựu tổng thống Mỹ - Donald Trump cũng bày tỏ thái độ bất bình về quyết định này của IOC: “Thật lố bịch. Thật thiếu công bằng. Bạn xem cử tạ các VĐV thi đấu thế nào rồi chứ. Rồi bỗng nhiên anh ta xuất hiện, và đùng một cái, anh ta phá kỷ lục. Có khi anh ta còn nâng tạ bằng một tay cũng nên. Bạn nghĩ sao khi LeBron James (siêu sao bóng rổ) chuyển giới rồi thi đấu ở giải nữ. Lúc ấy bạn xem bóng rổ làm gì nữa?”.
Laurel Hubbard sinh năm 1978, trước khi chuyển giới sang nữ thì Hubbard đã lập nhiều kỷ lục cử tạ khi còn ở độ tuổi thiếu nhi. Năm 2012, VĐV này chính thức chuyển giới sang nữ khi tiêm hóc môn nữ. 5 năm sau, VĐV người New Zealand này tham dự giải đấu quốc tế đầu tiên với giới tính nữ.