Về Chelsea, Mourinho sẽ làm gì với 100 triệu bảng?

Thứ sáu, ngày 17/05/2013 06:17 AM (GMT+7)
Dân Việt – HLV Rafael Benitez vừa tiết lộ, nếu nhận lời trở lại dẫn dắt Chelsea vào mùa hè này, nhà cầm quân Mourinho sẽ được ông chủ Abramovich cấp cho 100 triệu bảng để tăng cường lực lượng.
Bình luận 0

Khi mùa giải khép lại, Benitez sẽ chính thức chia tay Chelsea. Trong thời gian qua, ông chủ Roman Abramovich của The Blues đã bỏ ra không ít công sức để tìm kiếm người thay thế. Mục tiêu số một mà tỷ phú người Nga đang nhắm tới chính là Jose Mourinho.

img
 

Về phần mình, Mourinho đã quyết định sẽ chấm dứt “mối duyên” với Real Madrid khi mùa giải 2012-2013 hạ màn. Điểm dừng chân tiếp tục mà Người đặc biệt đang hướng tới chính là đội bóng cũ Chelsea. Do đó, chỉ cần bỏ ra 17 triệu bảng để giải phóng hợp đồng, The Blues sẽ chính thức tái hợp với Người đặc biệt.

Mới đây, Benitez đã tiết lộ, nếu nhận lời trở lại dẫn dắt Chelsea, Mourinho sẽ được Abramovich cấp cho 100 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong “phiên chợ hè” 2013.

Trên đài phát thành Onda Cero (Tây Ban Nha), Benitez chia sẻ: “Tôi có thể chắc chắn một điều rằng, Chelsea sẽ thi đấu tốt hơn ở mùa giải tới, bởi Abramovich đã quyết định chi ra 100 triệu bảng để chiêu mộ ba hoặc bốn ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng mùa hè”.

Vậy, câu hỏi đặt ra là nếu trở lại dẫn dắt Chelsea, Mourinho sẽ làm gì với 100 triệu bảng?

Không loại trừ khả năng, vị HLV người Bồ Đào Nha sẽ làm mọi cách có thể để mang theo cậu học trò cưng trong màu áo Real là Cristiano Ronaldo. Những năm qua, CR7 luôn được xem là một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Do đó, sự xuất hiện của anh sẽ giúp có khả năng tấn công biên của đội bóng phía Tây thành London trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.

Mặc khác, Mourinho sẽ phải tìm kiếm một “sát thủ vòng cấm” để giúp Chelsea cải thiện hiệu suất bàn. Trong bối cảnh đó, Robert Lewandowski (Borussia Dortmund), Wayne Rooney (M.U) và Karim Benzema (Real Madrid) đang được xem là những giải pháp thích hợp nhất.

Vài mùa giải gần đây, Lewandowski luôn duy trì được phong độ chói sáng trong màu áo Dortmund và đang được xem là “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng. Trong khi đó, tài năng của Rooney và Benzema là điều không cần bàn cãi.

Bên cạnh đó, Chelsea cũng cần phải tăng cường thêm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp, vì Frank Lampard đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp, John Obi Mikel thi đấu không thực sự xuất sắc. Điều đó khiến Benitez đã không ít lần phải đẩy David Luiz lên đá cặp tiền vệ trung tâm với Ramires.

Thời gian qua, Xabi Alonso, Luka Modric (Real), Ilkay Gundogan (Dortmund) và Marouane Fellaini (Everton), chính là những cái tên được nhắc tới nhiều nhất.

Ngoài ra, Chelsea cũng cần mua thêm một hậu vệ cánh trái để dần thay thế cựu binh Ashley Cole, người đã sắp bước sang tuổi 33. Hiện Fabio Coentrao (Real) đang được xem là những ứng cử viên sáng giá nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem