Vé giả làm khổ CĐV V.League

Tuệ Minh-Phương Dung Thứ ba, ngày 13/01/2015 14:35 PM (GMT+7)
Hai vòng đấu đã qua, sân Pleiku rồi đến sân Long An đều nóng bỏng (theo đúng nghĩa đen) khi có sự xuất hiện của các cầu thủ trẻ tài năng HAGL. Phía trước, Ban tổ chức (BTC) các sân phải làm mọi cách để chống nạn vé giả hoành hành. Đó cũng là cách tốt nhất để phòng ngừa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra…
Bình luận 0

Có HAGL là có vé giả?

Ở trận thư hùng cuối tuần qua giữa ĐT.LA – HAGL, hàng nghìn cổ động viên (CĐV), trong đó có nhiều người vượt cả trăm cây số về Long An cầm vé trên tay mà không được vào sân. BTC cho rằng sân bị quá tải vì vé giả nên ra lệnh đóng cửa, mà không có một lời thông báo hay xin lỗi người hâm mộ.

img

CĐV Long An bức xúc vì không được vào sân dù có vé chiều 11.1.  P.D

Ông Trần Văn Mạnh – CĐV đến từ Đồng Nai bức xúc: “Gia đình chúng tôi 5 người đặt mua vé từ ngày 8.1, rồi thuê xe đi từ Đồng Nai về Long An tốn bạc triệu. Giờ họ kêu chờ hôm sau họ trả lại tiền 20.000 đồng/vé, chẳng khác nào đánh đố người hâm mộ. Thà xé bỏ vé còn hơn”.

 

Trao đổi với báo chí ngày 12.1, ông Phạm Văn Trấn - Giám đốc Sở VHTTDL Long An kiêm Trưởng BTC sân Long An cho biết: “Trước giờ bóng lăn, lượng CĐV vào sân đã quá đông, trong số này chắc chắn có vé giả nhưng chúng tôi không thể kiểm soát được. Ngay cả các đại biểu do chính tôi tặng vé mời cũng không vào sân được. Nhìn người hâm mộ cầm vé đứng bên ngoài sân, chúng tôi rất xót nhưng do khán đài đã xuống cấp, chúng tôi không thể làm liều. Việc khán giả có vé nhưng không vào được sân xem có trách nhiệm của chúng tôi. Tôi đang soạn văn bản gửi các cơ quan thông tấn báo chí, nói lời phân trần với người hâm mộ để mong nhận được sự thông cảm”.

Theo một nguồn tin, các đối tượng bị bắt vì bán vé giả tại Long An không chỉ bán vé trận ĐT.LA – HAGL mà còn “thủ” trong người vé giả các trận khác có đội HAGL thi đấu.

Siết chặt quản lý

Rất chia sẻ với những gì BTC sân Long An phải đối mặt chiều 11.1, do sân Vinh cũng nhiều lần bị đặt vào thế báo động ở những trận đấu “nóng”, ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA chia sẻ: “Ở trận đấu có ý nghĩa như trận chung kết V.League 2011 với Hà Nội T&T, nhiều CĐV có vé cũng không vào được sân vì tình trạng vé giả. Rút kinh nghiệm, chúng tôi đã phối hợp với phía Bộ Công an để đặt mua tem chống giả dán vào vé. Với chiếc tem này, thì các đối tượng bên ngoài sẽ không thể làm giả được và BTC cũng dễ kiểm soát. Tôi nghĩ, chỉ cần chống được nạn vé giả, thì mọi chuyện sẽ ổn và ngược lại”.

Ở một diễn biến có liên quan, hôm qua, Thanh tra Bộ VHTTDL đã có văn bản chỉ đạo về việc quản lý hai giải đấu quốc nội là V.League và hạng Nhất. Công văn nêu đại ý: Đề nghị Thanh tra các Sở VHTTDL có đội bóng đá tham gia hai giải đấu nói trên, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra các trận đấu tại địa phương, trình lãnh đạo Sở phê duyệt để thực hiện. Kế hoạch thực hiện cần tập trung vào các nội dung: Kiểm tra công tác tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo vệ, an ninh trật tự, công tác y tế, hoạt động quảng cáo... Yêu cầu BTC trận đấu tăng cường lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trước, trong và sau trận đấu.

Thanh tra Bộ cũng yêu cầu Thanh tra các Sở VHTTDL phối hợp BTC địa phương, các đơn vị tổ chức giải gồm VFF và VPF quán triệt tới lãnh đạo các đội bóng, huấn luyện viên, cầu thủ tuân thủ nghiêm Luật Thi đấu bóng đá, điều lệ giải, quy định của BTC.

Thanh tra Bộ VHTTDL đã chỉ đạo Thanh tra Sở VHTTDL cần phải kịp thời nắm bắt các thông tin, dấu hiệu bất thường trong quá trình tổ chức trận đấu để phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn các hành vi tiêu cực có thể xảy ra.   

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem