Về nước, HLV U22 Thái Lan chỉ ra điểm yếu của học trò

Hữu Tuấn Thứ bảy, ngày 07/12/2019 10:40 AM (GMT+7)
Sau khi U22 Thái Lan về nước, HLV Akira Nishino đã hé lộ mục tiêu trong thời gian tới. Đồng thời, ông cũng chỉ ra điểm yếu khiến đội bóng xứ sở chùa vàng sớm trở thành “cựu vương” SEA Games.
Bình luận 0

Trước khi môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra, U22 Thái Lan là đương kim vô địch. Đồng thời, họ cũng sở hữu đội hình đồng đều và nhiều ngôi sao. Thế nhưng, đội bóng xứ sở chùa vàng đã gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, họ mới trải qua thành tích tệ hại như vậy.

Cụ thể, sau 5 trận ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Thái Lan đứng thứ 3 với 10 điểm. Hai đội bóng dẫn đầu bảng là U22 Việt Nam (13 điểm) và U22 Indonesia (12 điểm). Chiều ngày 6/12, “Voi chiến” đã chính thức về tới sân bay Suvarnabhumi ở Thủ đô Bangkok.

img

HLV Nishino.

Khi vừa trở về, HLV Nishino trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông: “Các cầu thủ U22 Thái Lan đều có trình độ và kỹ thuật tốt. Tôi nghĩ, họ chỉ cần có thêm thời gian tập luyện và thi đấu cùng nhau để có được sự gắn kết”.

Chia sẻ về mục tiêu trong thời gian tới, chiến lược gia người Nhật Bản hé lộ: “Ngay từ khi nhận lời dẫn dắt ĐTQG và U23 Thái Lan, mục tiêu đầu tiên mà tôi đề ra là thi đấu tốt tại vòng chung kết giải U23 châu Á để đoạt vé dự Olympic 2020. Vòng loại này sẽ bắt đầu vào tháng 1/2020.

Điều quan trọng lúc này là các cầu thủ phải quên đi thất bại ở SEA Games và cố gắng cải thiện phong độ trong thời gian tới. Chắc chắn, họ hiểu rất rõ vấn đề đó. Nhiệm vụ của tôi là phải xốc lại tinh thần và khơi dậy khát khao giành chiến thắng của họ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem