Vesak 2019

  • Liên quan đến việc cấp hàng ngàn hecta đất để doanh nghiệp xây chùa Bái Đính và Tam Chúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, hai ngôi chùa này là cơ sở của giáo hội, còn doanh nghiệp Xuân Trường thì khẳng định, “không có 1m2 đất” nào ở hai ngôi chùa này.
  • Sáng nay (14.5), Lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc, Vesak 2019 đã diễn ra tại Trung tâm văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
  • Tối 13.5, tại chùa Tam Chúc (Hà Nam), nơi tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 đã diễn ra đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Trong đó có lễ hội hoa đăng, thắp nến cầu nguyện hoà bình thế giới với sự tham dự của hàng vạn phật tử và hơn 4 vạn ngọn hoa đăng.
  • Tối 12.5, hàng vạn người dân, phật tử đổ về chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam) để tham dự chương trình nghệ thuật đầu tiên của Đại lễ Phật đản Vesak 2019 đã có dịp chứng kiến màn pháo hoa nhiều màu sắc tại khu vực Điện Pháp Chủ.
  • Ngày 11.5.2019 (nhằm ngày 7.4 âm lịch), Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam tổ chức lễ rước hơn 400 xe hoa và tắm Phật theo nghi thức phật giáo truyền thống. Đây là hoạt động lớn nhất từ trước tới nay của Phật giáo Hà Nam chào mừng đại lễ phật đản Vesak 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh.