4 vạn ngọn hoa đăng thắp sáng cầu nguyện hòa bình ở chùa Tam Chúc

Nguyễn Chương Thứ ba, ngày 14/05/2019 08:24 AM (GMT+7)
Tối 13.5, tại chùa Tam Chúc (Hà Nam), nơi tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 đã diễn ra đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Trong đó có lễ hội hoa đăng, thắp nến cầu nguyện hoà bình thế giới với sự tham dự của hàng vạn phật tử và hơn 4 vạn ngọn hoa đăng.
Bình luận 0

img

19h tối 13.5 tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) đã diễn ra Đại lễ Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019.

img

Buổi lễ có sự tham dự của hơn 10.000 tình nguyện viên và 300 tăng ni cùng với hàng nghìn phật tử trong và ngoài tỉnh. 

img

Có hơn 4 vạn hoa đăng được thắp sáng với ước nguyện cho thế giới bình yên, nhân dân ấm no, hạnh phúc, xin bình an về muôn nơi, xứ xứ không còn đao binh, thiên tai chết chóc. 

img

Trước đó, hàng nghìn bông hoa đăng được thắp sáng trong khuôn viên chùa Tam Chúc.

img

Đại lễ được bắt đầu với phần nghi thức cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm thực hành nghi thức cầu nguyện. Đêm hoa đăng được tổ chức để "muôn người chung một nhịp tim, chung một ước nguyện mong cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc".

img

Mỗi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên, mỗi người đều gửi vào đó một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mình và cho mọi người. Mỗi ngọn đèn trên tay là biểu tượng của ánh sáng xóa hết mọi khổ đau, cùng nhau xây dựng một cuộc sống tươi đẹp.

img

Hàng vạn tăng ni, phật tử cùng thực hiện nghi thức tụng kinh chuyển pháp luân. Đây là bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo. Ngài đã thuyết giảng bài kinh này cho 5 người bạn đồng tu khổ hạnh với Ngài trước kia là anh em Kiều Trần Như trong vườn Lộc Uyển.

img

Ngay sau buổi lễ, nhiều Phật tử đã thả hoa đăng với ước nguyện trên hồ Tam Chúc.

img

Bạn Nguyễn Thi Thu Hà (Bình Lục, Hà Nam) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được tham dự một đêm hội hoa đăng lớn và ý nghĩa như thế này, trước khi thả hoa đăng xuống hồ em đã cầu nguyện cho bản thân và gia đình luôn mạnh khỏe, mọi người trên thế giới này yêu quý nhau hơn".

img

Những ngọn đèn hoa đăng được thả xuống hồ chùa Tam Chúc mang theo ước muốn, cầu nguyện của tăng ni, phật tử tham dự buổi lễ.

img

Đại lễ Phật đản tại chùa Tam Chúc diễn ra trong 3 ngày từ ngày 12.5- 14-5, với 1.650 đại biểu quốc tế từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó có nhiều vị tăng vương, tăng thống, lãnh đạo giáo hội, nhà nghiên cứu... Hơn 20.000 đại biểu là phật tử, nhân dân trong nước cùng dự. Theo quan niệm Phật giáo, lễ Phật đản là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chào đời tại vườn Lâm Tỳ Ni vào 15.4 âm lịch năm 624 trước Công Nguyên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem