VFA

  • Bộ Công Thương cho biết, Sri Lanka đã chính thức có thông báo mời thầu quốc tế 20.000 tấn gạo, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam.
  • Trong 2 ngày (16 và 17.5), tại TP.Long Xuyên, An Giang, UBND 4 địa phương An Giang, Kiên Giang, TP.Cần Thơ và Hậu Giang phối hợp tổ chức hội thảo “Liên kết tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX): Thách thức và tầm nhìn”.
  • Thị trường diễn biến bất thường đã khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo hoặc phải “nằm im” chờ thị trường hoặc chấp nhận thua lỗ ngay trong quý đầu năm nay. Nhiều doanh nghiệp nhận định, kinh doanh gạo bây giờ khó như... đánh bạc.
  • Thị trường diễn biến bất thường đã khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo hoặc phải “nằm im” chờ thị trường hoặc chấp nhận thua lỗ ngay trong quý đầu năm nay. Nhiều doanh nghiệp nhận định, kinh doanh gạo bây giờ khó như... đánh bạc.
  • Chiều 31.8, một nguồn tin của Dân Việt cho biết Việt Nam đã thắng gói thầu cung cấp 150.000 tấn gạo 25% tấm cho Philippines với mức giá 424,85USD/tấn, sau khi hạ giá thầu xuống mức phù hợp với yêu cầu của Chính phủ nước này.
  • Nhiều doanh nghiệp ham lợi nhuận nên trộn các loại gạo thơm nhẹ vào Jasmine, khiến chất lượng giảm mạnh, khách hàng mất lòng tin. Gạo Việt Nam mất nhiều thị trường cũng vì “gạo trộn!”.
  • Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong tháng 5, Việt Nam chỉ xuất khẩu đạt khoảng 400.000 tấn gạo các loại. Đây là mức xuất khẩu thấp nhất từ đầu năm đến nay.
  • Thông tin ông Nguyễn Hùng Linh (SN 1963) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang (gọi tắt là KTC), nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) bị khởi tố, bắt tạm giam khiến nhiều người ngỡ ngàng. KTC từng được xếp hạng là 1 trong 3 doanh nghiệp xuất khẩu gạo nhiều nhất cả nước. 
  • Chiều 8.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang triển khai quyết định khởi tố bị can và bắt giam đối với ông Nguyễn Hùng Linh, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Du lịch-Thương mại Kiên Giang (gọi tắt là KTC) về hành vi “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
  • Theo nhận định của một số chuyên gia phân tích thị trường, trong quý III/2014, Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm cung cấp gạo cho một số nước khác, điều này sẽ giúp tiêu thụ lúa hè thu 2014 đang bước vào thu hoạch.