VFF khẳng định ĐTVN là "mặt tiền" của bóng đá Việt

Thứ hai, ngày 20/01/2014 18:56 PM (GMT+7)
Trước những thông tin cho rằng VFF đã "quên" ĐTGQ mà chỉ tập trung cho đội tuyển bóng đá nữ và đội U19 trong năm 2014, lãnh đạo VFF đã lên tiếng bác bỏ...
Bình luận 0
Trao đổi với báo chí tại cuộc gặp mặt đầu năm mới 2014 chiều 20.1, ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF bày tỏ: "Trong năm 2014, đội tuyển bóng đá nữ và đội U19 là hai điểm sáng mà VFF hướng tới. Mục tiêu của đội tuyển nữ là thi đấu tốt tại vòng chung kết ASIAN Cup nữ tháng 5.2014 tổ chức tại TP.HCM, qua đó đoạt vé dự World Cup 2015. Còn với đội U19 là thi đấu tốt ở vòng chung kết giải U19 châu Á tháng 10.2014 tại Myanmar, qua đó giành suất dự giải U20 thế giới 2015".

img
Lãnh đạo VFF khẳng định ĐTVN (trái) là "mặt tiền" của cả nền bóng đá. Ảnh: Minh Hoàng

"Tuy nhiên, chúng tôi phải khẳng định rõ rằng, đội tuyển bóng đá quốc gia nam là "mặt tiền" của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi luôn rất coi trọng đội tuyển quốc gia và cũng đang có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu tại AFF Cup 2014. Không có chuyện VFF thờ ơ, lãng quên đội tuyển bóng đá quốc gia nam", ông Trung nhấn mạnh.

Theo ông Trung, trong năm 2014 là năm thứ 3 VFF trao quyền tổ chức V.League. Thời gian qua, mặc dù vẫn còn một số tồn tại nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực không ngừng của VPF trong công tác tổ chức giải. Ông Trung hy vọng trong năm mới, V.League 2014 sẽ diễn ra hấp dẫn, kịch tính, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.
Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem