VFF nói gì về việc bán 18.000 vé online xem chung kết AFF Cup 2018?

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 09/12/2018 06:03 AM (GMT+7)
Bế mạc muộn hơn dự kiến gần 8 giờ đồng hồ, 22 giờ 30 đêm 8.12, Đại hội VFF mới khép lại. Sau đó 15 phút, Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Chủ tịch VFF khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022 đã chủ trì cuộc trao đổi thông tin với báo chí.
Bình luận 0

Cùng ngồi trao đổi thông tin với báo chí đêm muộn qua (8.12) với Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải còn có Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh (mới được bổ nhiệm lại ngay sau Đại hội) và ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF.

img

Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Chủ tịch VFF khóa VIII (giữa) chủ trì cuộc họp trao đổi thông tin với báo chí đêm 8.12. Ảnh: Tuệ Minh

Trước câu hỏi của Dân Việt về tính xác thực của thông tin VFF chỉ bán online qua mạng 18.000 vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam - Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 15.12 tới? Và số vè còn lại (khoảng hơn 22.000 vé) sẽ được xử lý thế nào? ông Lê Hoài Anh đáp:

"Đây là cuộc họp báo trao đổi thông tin sau Đại hội VFF nên tôi xin phép không trả lời về vấn đề này. Về thông tin chỉ bán 18.000 vé online, tôi cũng không xác nhận. Chúng tôi vẫn chưa biết số vé cụ thể bán qua mạng là bao nhiêu, điều này cần trình lãnh đạo VFF trong những ngày tới".

img

Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF cho hay VFF chưa biết chính xác sẽ bán bao nhiêu vé qua kênh online. Ảnh: Zing

Không thỏa mãn, một phóng viên khác "gặng hỏi" về vấn đề vé và ông Lê Hoài Anh "đành" cho hay sẽ dành một lượng vé để bán cho thương binh, người khuyết tật... không có khả năng tiếp cận công nghệ để mua online.

Ông Lê Hoài Anh cũng cho biết thêm với những người hâm mộ ở các tỉnh thành xa, hoàn toàn có thể ủy quyền cho người thân ở Hà Nội tới trụ sở VFF nhận vé đã đặt mua thành công qua mạng:

"Sở dĩ chúng tôi chỉ chuyển phát nhanh vế ở 12 quận nội thành do thời gian chuyển phát hạn hẹp. Sau khi kết thúc trận bán kết lượt về tối  6.12, còn phải có thời gian in vé ở nước ngoài, làm thủ tục nhập về Việt Nam.

Người đặt mua vé thành công ở xa hoàn toàn có thể ủy quyền cho người thân đến nhận vé ở trụ sở VFF. Thời gian qua, chúng tôi chỉ cần có dãy mã số xác nhận mua vé cộng với giấy ủy quyền viết trực tiếp qua e-mail và bản gốc chứng minh thư của người đã đặt vé thành công là được trả vé".

Trở lại với câu chuyện vé AFF Cup 2018, kể từ vòng bảng đến bán kết, vé xem các trận của thầy trò HLV Park Hang-seo luôn rất "sốt".

Vé ngoài chợ đen đã được phe vé "hét" lên gấp cả chục lần mệnh giá gốc, đặc biệt như ở trận bán kết lượt về gặp Philippines vừa qua.

Sắp tới, vé xem chung kết lượt về với Malaysia dự kiến còn "hot" hơn nữa.

Ở một diễn biến có liên quan, sáng qua, 8.12, VFF đã công bố mệnh giá gốc vé xem chung kết lượt về AFF Cup 2018. Theo đó, vé được bán với 4 mệnh giá là 200, 350, 500 và 600 nghìn đồng/vé.

Kênh bán vé online tại địa chỉ: vebongdaonline.vn; vebongonline.com.vn. Thời gian mở bán vé online: Từ 10 giờ ngày 10.12. Ngày kết thúc bán vé online: 10 giờ ngày 11.12.

Ban tổ chức sẽ tiến hành mở bán thành các đợt như sau: 10 giờ, 16 giờ, 22 giờ ngày 10.12 và 10 giờ ngày 11.12. Ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể.

Người hâm mộ mua vé có thể thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, thẻ credit… Mỗi người chỉ được mua 1 lần bằng chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân. Số lượng vé tối đa cho 1 người/lần đặt lệnh là 2 vé cùng mệnh giá.

Người hâm mộ có 2 lựa chọn nhận vé: 

1. Chuyển trực tiếp qua dịch vụ Bưu điện Việt Nam (VN Post) cho khách hàng lựa chọn dịch vụ này và có địa chỉ tại 12 quận nội thành Hà Nội. Điều kiện nhận vé: Có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước gốc để đối chiếu.

2. Đối với khách hàng ngoại tỉnh hoặc không sử dụng dịch vụ chuyển phát, nhận vé tại: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Thời gian trả vé từ 9 giờ đến 16 giờ 30 các ngày 13.12 và 14.12, tại VFF.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem