VFF thu lãi 'khổng lồ' nhờ thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam

Chủ nhật, ngày 29/12/2019 11:10 AM (GMT+7)
Theo báo cáo tình hình tài chính tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ năm khóa VIII, những chiến tích vang dội ở các cấp độ đội tuyển trong năm 2019 đã giúp bóng đá Việt Nam thu về khoản tiền khổng lồ.
Bình luận 0

2019 tiếp tục là một năm rất thành công đối với bóng đá Việt Nam nhiều cấp độ đội tuyển cả nam lẫn nữ. Hồi đầu năm, ĐT Việt Nam đã gây tiếng vang lớn khi lọt tới tứ kết Asian Cup 2019 và hiện đang đứng đầu bảng G Vòng loại World Cup 2022. Trong khi U23 Việt Nam giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2020 với thành tích toàn thắng ở vòng loại hay mới nhất chính là tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 30. Lứa đàn em U19 Việt Nam cũng đã lọt qua khe cửa hẹp để có mặt ở VCK U19 Châu Á.

img

VFF thu lãi lớn nhờ thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam trong năm 2019

Với bóng đá nữ, các cô gái áo đỏ vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội ở khu vực khi lần lượt lên ngôi tại giải vô địch Đông Nam Á và bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Đáng chú ý khi đối thủ ở cả hai trận chung kết của thầy trò HLV Mai Đức Chung đều là đại kình địch Thái Lan. Ngoài ra, các ĐT futsal và bóng đá bãi biển cũng để lại nhiều dấu ấn.

Với những chiến tích vẻ vang như vậy, không ngạc nhiên khi bóng đá nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận cũng như các Mạnh Thường Quân, nhà tài trợ. Và theo báo cáo tài chính được VFF công bố tại Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ năm khóa VIII vào ngày 28/12, nguồn thu từ công tác tiếp thị và vận động tài trợ của VFF đã đạt được kết quả 240 tỷ đồng, vượt 150% so với mục tiêu 160 tỷ đề ra. ĐT Việt Nam tính đến thời điểm này có đến 11 đơn vị tài trợ. Các giải bóng đá thuộc hệ thống thi đấu quốc gia hầu hết đều có các đơn vị đồng hành tài trợ với giải.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết: “Con số tài chính năm 2019 rất thành công của bóng đá Việt Nam ở cấp đội đội tuyển. Kết quả này là sự chuẩn bị lâu dài của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là đào tạo trẻ, tuyển chọn được các chuyên gia giỏi.”

“Đặc biệt là sự nỗ lực của các cầu thủ, đã thi đấu vì màu cờ sắc áo, chinh phục lòng tin người hâm mộ. Bên cạnh đó là những doanh nghiệp đã tin tưởng, đồng hành với bóng đá Việt Nam”.

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem