VFF và Incheon United bất đồng vì Xuân Trường “có giá”

P.V (tổng hợp) Thứ ba, ngày 01/11/2016 10:03 AM (GMT+7)
Theo kế hoạch thì Xuân Trường sẽ về nước để hội quân cùng ĐT Việt Nam vào ngày 3 hoặc 4.11, thế nhưng những màn trình diễn ấn tượng gần đây của tiền vệ người Tuyên Quang tại Incheon United đã khiến mọi việc thay đổi.
Bình luận 0

Giữa tháng trước, Incheon United đồng ý với phía LĐBĐ Việt Nam (VFF) là sẽ để Xuân Trường về nước hội quân cùng ĐT Việt Nam vào ngày 3 hoặc 4.11. Thời điểm ấy, tiền vệ người Tuyên Quang không có chỗ đứng tại đội bóng có biệt danh “Inter Milan Hàn Quốc) và chỉ thường ra sân ở những trận đấu thuộc R.League (dành cho cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị).

img

Xuân Trường sẽ về nước vào 6.11 tới.

Thế nhưng trong 2 trận gần nhất tại K.League của Incheon United, HLV Lee Ki-hyung lại bất ngờ trọng dụng Xuân Trường. Trong cả 2 trận này, dù không thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng những phút trên sân, tiền vệ gốc Tuyên Quang đều thể hiện tốt, góp công giúp đội nhà giành 2 chiến thắng liên tiếp, qua đó tạm thoát khỏi “nhóm cầm đèn đỏ”.

Những màn thể hiện tốt của Xuân Trường khiến phía Incheon United quyết định thay đổi kế hoạch. Theo đó họ nhấn mạnh rất cần tiền vệ 20 tuổi này ở một vài trận tới trong cuộc chiến trụ hạng, chính vì thế chỉ có thể nhả anh cho ĐT Việt Nam vào ngày 7.11. Về phía ĐT Việt Nam, Xuân Trường cũng là quân bài rất quan trọng với HLV Hữu Thắng. Ngày 8.11 tới, đội tuyển sẽ đá giao hữu với Indonesia và ông muốn có sự phục vụ của Xuân Trường. Anh là hạt nhân quan trọng nơi tuyến giữa và điều mà HLV Hữu Thắng cần là lắp ghép đội hình trước ngày khởi tranh AFF Cup 2016.

Trước ý muốn của HLV Hữu Thắng, VFF một lần nữa vào cuộc. Cụ thể, VFF đã nhờ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc tác động tới CLB Incheon United. Và sau một vài lần thuyết phục, dù không quá vui vẻ, nhưng phía Incheon United cũng đã đồng ý cho Xuân Trường về sớm hơn 1 ngày, tức là 6/11. Phía VFF đã xác nhận thông tin này vào sáng nay (1.11)

Chia sẻ với giới truyền thông, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: "Chúng tôi đã nhờ KFA can thiệp để thuyết phục CLB Incheon United. May mắn là phía Incheon đã đồng ý cho Xuân Trường về vào ngày 6.11, để kịp ra sân trong trận giao hữu với Indonesia vào ngày 8.11 trên sân vận động Mỹ Đình. Xuân Trường là mắt xích quan trọng giúp HLV Hữu Thắng rà soát, lắp ghép đội hình để hướng tới AFF Cup 2016".

Như vậy, HLV Hữu Thắng sẽ có được lực lượng mạnh nhất trong 2 trận giao hữu quan trọng trước thềm AFF Suzuki Cup 2016. Ngay sau trận lượt về với Indonesia (8.11), ngày 12.11, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ di chuyển vào Cần Thơ để có trận đấu với CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem