Vì Công Phượng, HLV Kiatisak có đang… hại HLV Park Hang-seo?

Thứ hai, ngày 22/03/2021 15:10 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo có quyền lo lắng trước cách dùng tiền đạo Nguyễn Công Phượng không đúng sở trường của HLV Kiatisak Senamuang.
Bình luận 0

Ông Park vui khi Tuấn Anh được nâng tầm bởi HLV Kiatisak

Ngoài sự khởi đầu thuận lợi về điểm số, với 7/12 điểm có được sau 4 vòng, HLV Kiatisak đang thể hiện rõ giá trị mà ngay từ đầu, bầu Đức kỳ vọng ở ông. Đó là phát triển năng lực cho những “gà nòi” vốn là tài sản của đội bóng. Một trong số đó có Nguyễn Tuấn Anh.

“Tôi cam kết từ đầu với Tuấn Anh là không thay cậu ấy. Đó là việc tốt cho tương lai của cậu ấy, cũng như cho toàn đội. Tuấn Anh là cầu thủ mọi người đều trông đợi.

Tôi muốn Tuấn Anh hoàn thiện kỹ năng càng sớm càng tốt để trình diễn năng lực vốn có của cậu ấy. Hôm nay, màn trình diễn của Tuấn Anh là không tệ. Tiếc rằng cậu ấy chưa có đường kiến tạo nào cho HAGL ở mùa giải này. Tôi sẽ tìm cách để khắc phục điều đó”, HLV Kiatisak chia sẻ.

Vì Công Phượng, HLV Kiatisak có đang… hại HLV Park Hang-seo? - Ảnh 1.

HLV Kiatisak đang làm mới Tuấn Anh...

Ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thuộc vòng 4 V.League 2021, nếu như HLV Phạm Minh Đức bên phía đội chủ nhà cắt cử người khoá chặt Công Phượng và Văn Toàn thì ngược lại, HLV Kiatisak giao phó Tuấn Anh phải “bỏ túi” bằng được Phi Sơn. Quả thực ở trận đấu trên sân Hà Tĩnh, Phi Sơn đã không thể hiện được hiệu quả như mong đợi trong những tình huống phản công, trong bối cảnh mà Tuấn Anh theo sát anh như hình với bóng.

Nhưng còn Công Phượng?

Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường vẫn thể hiện được điều mà HLV Kiatisak cần và người hâm mộ thấy. Nhưng Công Phượng thì vẫn chưa cho thấy giá trị của một tiền đạo mà tất cả mong mỏi. HLV Minh Đức nói: “Trong sơ đồ của Kiatisak, Công Phượng đá thấp và không tấn công. Phượng thỉnh thoảng mới lên tham gia tấn công”. Cần nói thêm, đây là mùa giải thứ 4 liên tiếp thi đấu ở V.League, tiền đạo này không thể nổ súng trước vòng đấu thứ 5.

Vì Công Phượng, HLV Kiatisak có đang… hại HLV Park Hang-seo? - Ảnh 2.

Công Phượng đá thấp trong đội hình của Kiatisak.

HLV Kiatisak có thể không lo về phong độ của Công Phượng. Nhưng HLV Park Hang-seo thì khác. Hiệu suất ghi bàn không cao, đặc biệt phải đá quá xa cầu môn đối thủ như ở HAGL hiện tại có thể khiến cho Công Phượng mất đi cảm giác chơi trung phong.

Thực tế ở thời điểm hiện tại, chiến lược gia người Hàn Quốc có quá ít lựa chọn vị trí tiền đạo mũi nhọn. Gần đây nhất, ông phải thừa nhận rằng ĐT Việt Nam chỉ còn đúng 3 cầu thủ đá trung phong đúng nghĩa và đủ chất lượng là Công Phượng, Đức Chinh và Văn Toàn.

Nhưng xem chừng, việc HLV Kiatisak sử dụng Công Phượng như hiện nay khiến ông Park đứng ngồi không yên.

Nhật Anh (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem