Vì điều này, ĐT Việt Nam “giảm giá” trên thị trường chuyển nhượng

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 29/06/2019 15:10 PM (GMT+7)
So với thời điểm thi đấu tại Asian Cup 2019, giá trị của ĐT Việt Nam khi chơi ở King's Cup 2019 đã sụt giảm 180.000 euro vì một lý do bất ngờ.
Bình luận 0

Tại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam đã thi đấu rất thành công và lọt vào tứ kết. Thầy trò Park Hang-seo chứng tỏ năng lực rất tốt, khiến các đội tuyển hàng đầu châu Á như Iraq, Iran hay Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn mới có thể giành chiến thắng.

Ở thời điểm đó, chuyên trang Transfermarkt đã định giá ĐT Việt Nam là 1,73 triệu euro. Trong đố này, thủ môn Đặng Văn Lâm là người có giá trị cao nhất với 300.000 euro.

img

ĐT Việt Nam giảm giá trị tổng đội hình nhưng giá trị từng cầu thủ không thay đổi

Tuy vậy, đến King's Cup 2019, cũng với đội hình gồm 23 cầu thủ, giá trị của ĐT Việt Nam đã giàm xuống chỉ còn 1,55 triệu euro. Nguyên nhân chính dẫn đến việc “giảm giá” này là việc ĐT Việt Nam thi đấu tại Thái Lan có tới 6 cầu thủ chưa được “lên sàn” ở thị trường chuyển nhượng.

6 cầu thủ của ĐT Việt Nam dự King's Cup chưa được “niêm yết” gồm 2 thủ môn Nguyễn Văn Toản, Trần Nguyên Mạnh, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, hậu vệ trái Vũ Văn Thanh, hậu vệ phải Trần Văn Kiên và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Chính điều đó khiến Transfermarkts định giá họ là... 0 đồng.

Giảm về giá trị tổng đội hình, nhưng phí chuyển nhượng của các cầu thủ trụ cột trong đội hình ĐT Việt Nam không hề thay đổi. Người có giá trị nhất vẫn là thủ môn Đặng Văn Lâm với 300.000 euro. Xếp ở các vị trí tiếp theo là Lương Xuân Trường (200.000 euro), Công Phượng, Văn Hậu, Quang Hải (cùng 150.000 euro)...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem