Vì lý do khó tin, Đặng Văn Lâm lỡ cơ hội chơi bóng ở Nhật

Long Nguyên Thứ ba, ngày 11/02/2020 08:10 AM (GMT+7)
CLB Consadole Sapporo đã lựa chọn thủ môn người Thái Lan Kawin Thamsatchanan thay vì tìm cách ký hợp đồng với Đặng Văn Lâm.
Bình luận 0

Ở mùa giải 2019, Đặng Văn Lâm chuyển từ Hải Phòng sang Thái Lan chơi cho Muangthong United. Trong màu áo mới, Văn Lâm đã thi đấu cực hay, liên tục bắt chính và trở thành trụ cột của đội bóng tại Thai.League 2019.

Trong khi đó, Kawin chơi cho Leuven tại Bỉ và vị trí của anh này chủ yếu là ngồi dự bị. Khi trở về chơi cho ĐT Thái Lan, Kawin cũng mắc lỗi nghiêm trọng, khiến “Voi chiến” thua ĐT Việt Nam 0-1 tại King’s Cup 2019.

Phong độ giữa hai thủ môn này rất khác nhau, nhưng Consadole Sapporo cuối cùng lại chọn Kawin để ký hợp đồng chứ không phải Văn Lâm. Ngày 6/2, Kawin đã chính thức đầu quân cho CLB Nhật Bản để chuẩn bị cho mùa giải J.League 1 với hợp đồng 2 năm.

img

Consadole Sapporo chọn Kawin chứ không phải Văn Lâm

Trước đó, khi thủ môn người Hàn Quốc Gu Seong-yun phải về nước để thực hiện nghĩa vụ quân sự, đã xuất hiện thông tin Consadole Sapporo muốn chiêu mộ Văn Lâm. Thậm chí, điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi Consadole Sapporo đăng tải thông tin tìm kiếm phiên dịch người Việt.

Mặc dù vậy, ở phút chót, Consadole Sapporo đã thay đổi ý định. Lý do quan trọng đầu tiên được bàn đến là việc Văn Lâm chơi chân không tốt. Đây thực sự là điểm trừ của Lâm “Tây”, khi Consadole Sapporo là đội bóng thích chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ và thường xuyên triển khai các tình huống lên bóng từ sân nhà với nhiều đường chuyền.

Với Kawin, anh chơi chân cũng không phải quá xuất sắc, nhưng vẫn được đánh  giá là… hay hơn Văn Lâm. Quãng thời gian thi đấu tại Bỉ (dù hầu như chỉ ngồi dự bị) cũng được coi là cần thiết để Kawin tích lũy khả năng chơi bóng bằng chân.  

Thứ hai, Văn Lâm có phong độ tốt, đang chơi nổi bật, nhưng Kawin vẫn được coi là thủ môn giàu kinh nghiệm hơn. Với khoảng 10 năm khoác áo ĐT Thái Lan, 2 lần vô địch AFF Cup (2014, 2016) cùng nhiều danh hiệu khác, đồng thời có nhiều trận đeo băng đội trưởng ĐT Thái Lan, Kawin rõ ràng là người giàu bản lĩnh dù anh cũng nhiều lần mắc sai lầm.

Văn Lâm cũng chơi hay, nhưng chưa so đọ về kinh nghiệm chinh chiến được với Kawin. Consadole Sapporo có lẽ chọn thủ môn Thái Lan vì yếu tố… an toàn.

img

Chơi bóng bằng chân là điểm yếu của Đặng Văn Lâm

Thứ ba, Consadole Sapporo chọn Kawin bởi các cầu thủ Thái Lan thường xuyên sang Nhật Bản chơi bóng và đạt được thành công nhiều hơn các đồng nghiệp người Việt Nam. Hiện tại, có một số cầu thủ Thái Lan đang chơi rất hay tại Nhật Bản như Chanathip, Theerathon. Tiền đạo Dangda cũng mới ký hợp đồng để đá Shimizu S-Pulse.

Tính tổng cộng, Thái Lan đã có 25 lượt cầu thủ với 22 người sang Nhật Bản chơi bóng. Con số này của Việt Nam chỉ là 3 (Công Vinh, Công Phượng, Tuấn Anh) và họ đều không có được thành công như mong đợi. Chính vì thế, Consadole Sapporo có lý do của họ khi quyết định chọn Kawin chứ không phải Văn Lâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem