Vì M.U, Mourinho sẵn sàng khước từ Chelsea

Chủ nhật, ngày 07/04/2013 07:05 AM (GMT+7)
Dân Việt – Để thực hiện mong muốn kế nhiệm Sir Alex Ferguson dẫn dắt M.U trong tương lai không xa, Mourinho sẵn sàng khước từ lời đề nghị trở lại dẫn dắt Chelsea sau khi chia tay Real vào cuối mùa giải.
Bình luận 0

Cách đây không lâu, Mourinho đã quyết định sẽ chia tay Real Madrid vào cuối mùa giải. Điều đó đã làm rấy lên rất nhiều tin đồn về điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp của chiến lược gia người Bồ.

img
 

Tuy đã từng bày tỏ mong muốn được trở lại dẫn dắt một trong hai đội bóng cũ là Chelsea hoặc Inter Milan nhưng mới đây, Người đặc biệt đã loại trừ khả năng “tái duyên” với Inter trong mùa hè tới. Vì vậy, Chelsea đang được xem là sự lựa chọn khả dĩ nhất với ông.

Mặc dù vậy, theo thông tin đăng tải trên tờ Mirror, từ lâu, Mourinho đã rất khao khát được ngồi vào “chiếc ghế nóng” tại sân Old Trafford thay Sir Alex Ferguson, người đã bước sang tuổi 72 và sắp đến lúc phải “về vườn”.

Để thực hiện được mong muốn đó, Mourinho sẵn sàng khước từ lời đề nghị của ông chủ Roman Abramovich bên phía Chelsea

Mặt khác, Paris Saint-Germain cũng là một điểm đến lý tưởng với Người đặc biệt trong mùa hè tới. Thời gian gần đây, các ông chủ người Qatar của PSG đã không ít lần bày tỏ mong muốn đưa Mourinho về sân Công viên các Hoàng tử vào cuối mùa giải để thay thế Carlo Ancelotti.

Về phần mình, sau khi đã chinh phục được chức vô địch quốc gia ở Bồ Đào Nha, Anh, Italia và Tây Ban Nha, rất có thể Mourinho sẽ thử sức ở Ligue 1 để làm phong phú thêm bộ sưu tập danh hiệu vốn rất đồ sộ của mình.

Từ trước đến nay, Mourinho vốn nổi tiếng là người có cá tính và không thích làm việc dưới sự chỉ đạo của người khác. Nếu chấp nhận “tái duyên” cùng Chelsea, công việc huấn luyện của Special One sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi thói quen thường xuyên can thiệp vào chiến thuật của Abramovich.

Nên nhớ, vì lý do bất đồng về chiến thuật với tỷ phú người Nga nên nhà cầm quân 50 tuổi đã phải “khăn gói” rời sân Stamford Bridge hồi năm 2007.

Mặt khác, nếu trở lại dẫn dắt Chelsea, Mourinho sẽ phải đối mặt với M.U khá nhiều lần. Điều đó khiến ông bị “mất điểm” trong con mắt ban lãnh đạo và các fan hâm mộ Quỷ đỏ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem