Materazzi theo Mourinho tới Chelsea?

Thứ năm, ngày 04/04/2013 14:34 PM (GMT+7)
Dân Việt – Nếu trở lại Chelsea, người đầu tiên Jose Mourinho chọn cho vai trò trợ lý HLV sẽ là Marco Materazzi, một học trò cũ rất tâm đầu ý hợp thời còn ở Inter Milan.
Bình luận 0

Thời gian gần đây, báo chí không ngớt đưa tin, HLV Jose Mourinho sẽ rời Real Madrid vào mùa hè tới để trở lại dẫn dắt Chelsea. Bản thân chiến lược gia người Bồ Đào Nha không phản bác những thông tin trên. Thậm chí cách đây không lâu, người ta còn thấy ông bí mật có mặt tại sân Stamford Bridge.

img
Materazzi và Mourinho có mối quan hệ rất tốt đẹp

Rất có thể, Mourinho sẽ tái hồi Chelsea và một lần nữa cộng tác với Chủ tịch Roman Abramovich, người từng thẳng thừng “đá” ông ra đường hồi tháng 9.2007.

Nếu trở lại London, Người đặc biệt sẽ sử dụng ai làm cánh tay phải của mình? Theo một nguồn tin từ Italia, người đó nhiều khả năng sẽ là Marco Materazzi.

Nên nhớ rằng, nếu Mourinho rời Real Madrid, ông chỉ có thể mang theo 3 thân tín của mình, gồm Rui Faria (HLV thể lực), Silvino Louro (HLV thủ môn) và José Morais (trợ lý chiến thuật). Trong khi Aitor Karanka (trợ lý HLV) và Chendo (chuyên gia phân tích trận đấu) sẽ ở lại, vì cả hai đều là người của đội chủ sân Bernabeu.

Cần phải có sự bổ sung vào đội ngũ "phó tướng" và Materazzi là cái tên ưng ý cho khả năng thay thế Karanka. Sau khi giải nghệ vào hè 2011, cựu trung vệ ĐT Italia đã đi học và có bằng HLV chuyên nghiệp. Anh hiện cũng làm một công việc liên quan đến huấn luyện trẻ tại Inter Milan. Quan trọng hơn, Materazzi có mối quan hệ tốt đẹp với Mourinho.

img
Khi còn thi đấu, Materazzi nổi tiếng chơi rắn

Thời Mourinho dẫn dắt Inter, Materazzi là một trong những cầu thủ ủng hộ chiến lược gia người Bồ nhiều nhất. Khi Mourinho nói chia tay, Materazzi đã khóc nức nở. Thêm nữa, ngay khi Mourinho rời sân Meazza, Materazzi cũng đã tuyên bố giải nghệ, kết thúc sự nghiệp thi đấu gây nhiều tranh cãi của mình.

Thời còn thi đấu, Materazzi nổi tiếng chơi rắn, với việc phải nhận tổng cộng 60 thẻ vàng và 25 thẻ đỏ. Anh cũng từng có thời gian chơi bóng tại Premier League, đó là khi khoác áo Everton ở mùa giải 1998-99. Nhưng có lẽ, điều người hâm mộ nhớ nhất về trung vệ có biệt danh Matrix chính là tình huống khiêu khích khiến Zinedine Zidane nổi điên dùng "thiết đầu công" trong trận chung kết World Cup 2006.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem