Vì sao 6.500 du khách Nga tại Thái Lan không thể về nước?

Trọng Hà Thứ hai, ngày 14/03/2022 06:11 AM (GMT+7)
Hàng nghìn du khách Nga đang mắc kẹt tại các khu nghỉ dưỡng bãi biển của Thái Lan vì cuộc chiến ở Ukraine, nhiều người không thể thanh toán hóa đơn hoặc trở về nhà vì lệnh trừng phạt và các chuyến bay đã bị hủy.
Bình luận 0

Chiến sự Nga - Ukraine khiến cho cuộc khủng hoảng ở châu Âu đặt ra một khó khăn trong các kế hoạch phục hồi cho ngành du lịch của Thái Lan, vốn đã đón nhiều du khách đến từ Nga hơn bất kỳ nước láng giềng nào trước khi đại dịch xảy ra.

Vì sao 6.500 du khách Nga tại Thái Lan không thể về nước? - Ảnh 1.

Chiến sự Nga - Ukraine. Du khách Nga trên một bãi biển ở Phuket. Ảnh: Reuters

Ông Yuthasak Supasorn, thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, nói với Associated Press cho biết có khoảng 6.500 du khách Nga bị mắc kẹt ở Phuket, Surat Thani, Krabi và Pattaya, bốn tỉnh là điểm đến nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng, ngoài ra còn có khoảng 1.000 người Ukraine.

Có khoảng 17.599 người Nga tới Thái Lan vào tháng 2, chiếm 8,6% trong tổng số 203.970 người đặt chân tới đất nước này, theo Bộ Y tế Cộng đồng Thái Lan . Sau khi Nga nổ súng tiến vào Ukraine vào ngày 24/2, số lượng du khách tới Thái Lan đã giảm đáng kể.

Yuthasak cho biết người Nga phải đối mặt với hai vấn đề chính: chuyến bay về nước của họ đã bị hủy do hãng hàng không đã ngừng bay đến Nga và các dịch vụ tài chính bị đóng băng, đặc biệt là bởi các công ty thẻ tín dụng đã tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Moscow. Bên cạnh đó, cũng có một số người chủ động thích trì hoãn việc hồi hương.

"Có một số hãng hàng không vẫn bay đến Nga, nhưng du khách phải quá cảnh ở nước khác. Chúng tôi đang cố gắng điều phối và tìm kiếm các chuyến bay cho họ", Yuthasak nói.

Trong khi hầu hết các chuyến bay trực tiếp từ Nga đã bị đình chỉ, các đường bay nối vẫn có sẵn thông qua các hãng vận chuyển lớn có trụ sở tại Trung Đông. Ông cho biết các nỗ lực cũng đang được thực hiện để tìm các phương thức thanh toán thay thế cho khách du lịch Nga.

Siwaporn Boonruang, một phiên dịch viên tình nguyện cho những người Nga bị mắc kẹt ở Krabi, cho biết một số người không thể thanh toán hóa đơn vì họ không thể sử dụng thẻ tín dụng Visa hoặc Mastercard nữa.

Vì sao 6.500 du khách Nga tại Thái Lan không thể về nước? - Ảnh 2.

Khoảng 1,4 triệu du khách Nga đã đến Thái Lan vào năm 2019. Ảnh: Shutterstock

Để chi tiêu, một số khách du lịch Nga có tiền mặt hoặc thẻ tín dụng UnionPay, được phát hành bởi một công ty dịch vụ tài chính Trung Quốc. Thanh toán bằng tiền điện tử không được chấp nhận tại Thái Lan, nhiều khách sạn đã giúp đỡ bằng cách đưa ra mức giá chiết khấu nhất định cho du khách bị mắc kẹt.

Chính phủ Thái Lan đã đề nghị gia hạn thị thực 30 ngày mà không cần thanh toán và đang cố gắng tìm chỗ ở thay thế chi phí thấp cho những người buộc phải ở lại trong thời gian dài.

Những vấn đề liên quan đến chiến sự Nga - Ukraine đã làm xáo trộn hy vọng phục hồi kinh tế của Thái Lan, đặc biệt là ngành du lịch mũi nhọn. Các quan chức hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ thuyên giảm vào tháng 7/2022, mặc dù các ca bệnh hàng ngày hiện đang ở mức cao kỷ lục, do biến thể omicron của coronavirus gây ra.

Các nhà chức trách Thái Lan vào cuối năm nay dự kiến sẽ dỡ bỏ hầu hết các quy định kiểm dịch và thử nghiệm đã áp dụng để chống lại sự lây lan của covid-19, điều này sẽ giúp du khách nước ngoài nhập cảnh dễ dàng hơn.

Tờ Bangkok Post dẫn lời ông Yuthasak cho biết Thái Lan có thể phải hạ mục tiêu về lượng khách du lịch và doanh thu trong năm nay do tác động của giá dầu tăng và lạm phát lên du lịch toàn cầu. Ông nói: "Du lịch vẫn là mục tiêu quan trọng để vực dậy nền kinh tế của chúng ta, ngay cả khi doanh thu giảm bởi các yếu tố tiêu cực".

Theo báo cáo, Thái Lan dự kiến đạt tổng doanh thu 1,28 nghìn tỷ baht (38,4 tỷ USD) trong năm nay từ khách du lịch nước ngoài và trong nước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem