Vì sao báo Hàn ngại đội nhà gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup?

Tú Phạm Thứ tư, ngày 17/07/2019 14:40 PM (GMT+7)
Tương tự truyền thông Nhật Bản, báo giới Hàn Quốc cũng không hề muốn đội nhà chạm trán Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.
Bình luận 0

Vào 16h00 chiều nay (17/7), lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra ở trụ sở LĐBĐ châu Á tại Malaysia. Hàn Quốc nằm ở nhóm hạt giống số 1 trong khi Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 nên hoàn toàn có thể nằm chung bảng. Tuy nhiên, đây là kịch bản mà truyền thông xứ Kim chi không hề mong muốn.

img

Báo Hàn Quốc không muốn đội nhà nằm cùng bảng với Việt Nam.

Tờ StarNew nhận định, ĐT Việt Nam ngày càng mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo nên Hàn Quốc sẽ gặp khó khăn nếu nằm chung bảng với “Rồng vàng”.

"Iran, Nhật Bản và Australia... là những đội nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Vì thế, ĐT Hàn Quốc sẽ không chạm trán những đối thủ mạnh này.

ĐT Hàn Quốc được coi là 'hổ châu Á', nhưng chúng ta nên hy vọng có thể tránh gặp một số đối thủ mạnh. Ở nhóm 2, Iraq và Uzbekistan là những thách thức lớn. Trong khi ĐT Việt Nam đang ngày càng mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang -seo. Vì thế, hy vọng chúng ta tránh được đối thủ này và gặp những đội ở nhóm 2 là Jordan hoặc Kyrgyzstan.

Đối thủ mạnh nhất và nên tránh ở nhóm 3 là Bahrain và CHDCND Triều Tiên. Hàn Quốc thừa khả năng đánh bại những đối thủ còn lại ở nhóm 3 là Thái Lan, Philippines hay Ấn Độ. Những đối thủ ở nhóm 4 và 5 đều không quá mạnh", tờ StarNew nhận định.

Trong khi truyền thông Hàn Quốc ngại gặp ĐT Việt Nam thì NHM Hàn Quốc và Việt Nam hy vọng đội bóng xứ Kim chi nằm chung bảng với “Rồng vàng” để có thể chứng kiến cuộc đọ trí của HLV Park Hang-seo với đội bóng quê hương của ông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem