Vì sao bóng bay phát nổ khiến hơn chục thầy trò bị bỏng?

Chủ nhật, ngày 27/04/2014 16:04 PM (GMT+7)
Vụ nổ bóng bay ở Tây Ninh khiến khiến 13 người phải nhập viện cấp cứu là do người bán tham rẻ bơm khí hidro thay vì khí hê li. Đây là giải thích của PGS.TS Trần Hồng Côn, chủ nhiệm bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học (ĐH khọc Khoa học Tự nhiên, ĐHQG).
Bình luận 0
img
Vụ nổ bóng bay khiến 2 thầy giáo cùng hơn chục học sinh phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Zing

Theo giải thích của chủ nhiệm bộ môn Công nghệ Hoá học, khi khí hidro gặp oxy trùng đúng tỷ lệ chuẩn, với xúc tác là ánh sáng mặt trời hoặc gặp lửa hay nóng sẽ phát nổ sinh ra lượng nhiệt lớn. Do đó, phải thật cảnh giác với bóng bay bơm khí này.

Theo đó, để bóng bay được và an toàn, phải bơm hê li không gây cháy nổ. Tuy nhiên, do khí hê li đắt nên thay vào đó, người bán sẽ bơm khí hidro (nhôm cho tác dụng với sút).

"Chỉ cần ai đó đứng gần bật que diêm, có lửa chạm cháy là gây nổ ngay. Thậm chí, nếu hỗn hợp của khí hidro với oxy xác xuất đúng tỷ lệ chuẩn thì không cần lửa, dưới xúc tác của ánh sáng mặt trời cũng có khả năng gây cháy và nó sẽ tự phát nổ”, TS Côn cảnh báo.

Ngày 24/4, để làm lễ mừng trường đạt chuẩn quốc gia, trường THCS Suối Dây (xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh) có mua bóng bay.

Theo thông tin từ trường, khi buổi lễ kết thúc, thấy hàng chục học sinh quây lấy chùm bóng bay khoảng 100 quả để xin, thầy Vũ Quốc Khánh đã lấy phát cho khoảng 10 em. Chùm bóng bất ngờ phát nổ khiến 11 học sinh đứng gần đó cùng 2 thầy giáo bị bỏng.

Tại bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, bác sĩ cho hay các nạn nhân đều bị bỏng vùng mặt và 2 tay.


Zing (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem