Vì sao cao tốc Hòa Liên - Túy Loan chậm tiến độ?

Đình Thiên Thứ ba, ngày 06/08/2024 16:48 PM (GMT+7)
Theo kết luận của Thủ tướng, Đà Nẵng là một trong 9 địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan chậm so với yêu cầu. Đà Nẵng đã đưa ra 7 lý do để xảy ra việc chậm bàn giao mặt bằng này.
Bình luận 0

Ngày 6/8, ông Võ Nguyên Chương, Phó giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng đã thông tin về việc vì sao Đà Nẵng chậm bàn giao mặt bằng thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, một phần trong những dự án trọng điểm uốc gia.

Theo ông Võ Nguyên Chương, sau thời kỳ Đà Nẵng như một đại công trường vào khoảng hơn 20 năm trở về trước thì nay mới có dự án mà cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc như dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

"Bí thư Thành ủy xuống trực tiếp chỉ đạo rồi lãnh đạo UBND thành phố, các sở ngành liên quan, bộ máy chính quyền cấp huyện, xã, thôn cùng chung tay để thực hiện công việc di dời, đền bù giải tỏa cho các hộ dân để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng xây dựng cao tốc. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều vướng mắc chưa thể tháo gỡ dứt điểm được", ông Chương nói.

Vì sao cao tốc Hòa Liên - Túy Loan chậm tiến độ?- Ảnh 2.

Ông Võ Nguyên Chương - Phó giám đốc Sở TN&MT lí giải vì sao cao tốc Hòa Liên - Túy Loan chậm tiến độ? Ảnh: Đình Thiên

Theo ông Chương có 6 vấn đề khiến việc bàn giao mặt bằng thi công dự án cao tốc Hòa Liên Túy Loan chậm tiến độ.

Trong đó vấn đề đầu tiên là vướng về các văn bản pháp lý như phần diện tích đất vệt kẹp Bộ Giao thông - Vận tải mới có ý kiến sẽ bố trí đủ kinh phí để chi trả....

Thứ hai là sức ép về tiến độ. Ban đầu Chính phủ cho hạn giải phóng mặt bằng là 30/9/2024 nhưng sau đó đẩy lên ngày 30/6/2024.

Thứ ba là tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng chiều dài gần 11,5km, có 1.216 hồ sơ và 3.275 ngôi mộ cần giải tỏa.

"Đến hết 30/6, địa phương đã bàn giao 1075/1216 hồ sơ, đạt tỉ lệ 88,5%; 10,05km/ 11,47km mặt bằng cho dự án cao tốc. Còn một khối lượng mộ cần di dời rất lớn. Di dời mộ là vấn đề liên quan đến tâm linh, việc di dời mồ mả liên quan đền nhiều thân nhân trong gia đình và tất cả họ phải có ý kiến đồng thuận mới thức hiện được phương án di dời.", ông Chương nói.

Thứ tư là thiếu đất tái định cư. Theo thống kê hiện nay có 272 hồ sơ đất ở, với nhu cầu gần 792 lô đất tái định cư. Tuy nhiên, các dự án triển khai để giải quyết đất tái định cư còn chậm.

Thứ năm là chưa có nguồn đất tái định cư tại chỗ cho người dân xã Hòa Sơn. Các hộ dân trên địa bàn xã Hòa Sơn đa phần là người công giáo, người dân có nguyện vọng bố trí tại chỗ khu vực Hòa Sơn để thuận lợi trong việc sinh hoạt và tín ngưỡng tôn giáo.

Thứ sáu là trước đây có nhiều dự án dọc tuyến cao tốc đã thu hồi đất nên cần nhiều thời gian để truy xuất các hồ sơ cũ nhằm đảm bảo khách quan, công bằng, không đền bù lập lại đối với phần diện tích đã thu hồi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem