Vì sao cầu thủ CLB Hà Nội là quân chủ lực của ĐT Việt Nam?

Thứ ba, ngày 04/12/2018 06:10 AM (GMT+7)
Triết lý đào tạo của CLB Hà Nội đã cung cấp một dàn cầu thủ chất lượng cho ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018. Vậy, bí quyết của họ là gì?
Bình luận 0

CLB Hà Nội đã trở thành nhà vô địch V-League 2018 với dàn cầu thủ đa phần là "gà nhà". Không những vậy, số cầu thủ này đều được triệu tập lên ĐTQG tại AFF Cup 2018 và đều trở thành các quân bài chủ lực của HLV Park Hang Seo.

Trong cuộc đối đầu với Philippines tại trận Bán kết lượt đi, 6 cầu thủ thuộc biên chế CLB đã được lựa chọn đá chính. Vậy tại sao CLB Hà Nội lại có thể cung cấp một dàn ngôi sao chất lượng như vậy cho ĐT Việt Nam? Dưới con mắt của một người làm chuyên môn lâu năm, HLV Phạm Minh Đức đã chỉ ra điều đó trong một cuộc phỏng vấn với Zing.

img

Số lượng cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội đang chiếm đa số tuyển thủ ở ĐTQG tại kì AFF Cup 2018

"Họ đều là những cầu thủ tốt nhất của một lứa. Hùng Dũng trưởng thành từ lứa 1993. Đến lứa cầu thủ sinh năm 1995 hiện tại chỉ còn Đức Huy, 1996 có Duy Mạnh. Quang Hải và Đình Trọng là những cầu thủ tốt nhất của lứa 1997 mới tham dự U20 World Cup. Trong khi Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999 và đã thi đấu ở ĐTQG, thì những cầu thủ bằng tuổi đang ở giải hạng Nhất".

Theo ông Minh Đức, yếu tố may mắn cũng đóng góp phần lớn khi Hà Nội sở hữu lứa "hạt giống" vào cùng một thời điểm. Thế nhưng, chính sự rèn luyện không ngừng nghỉ mới là điều tiên quyết.

"Khi mọi người còn chưa biết Đỗ Hùng Dũng là ai, cậu ta đã trả qua nhiều thất bại ở những cấp độ trẻ. Cho tới khi thành công ở giải U21, người ta mới để ý có một cầu thủ như thế. Những thất bại trước kia đâu ai biết, nhưng nó vô cùng quan trọng" - nhà cầm quân này chia sẻ.

img

Đỗ Hùng Dũng được HLV Park Hang-seo tin tưởng giao suất đá chính ở trận Bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018.

"Mỗi một lứa, chúng tôi tuyển chọn nhiều cầu thủ, đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức đào tạo. Bất cứ 'lò' nào cũng thế thôi. Lứa Công Phượng của HAGL cũng vậy thôi. Để nói là thành công hay không thì tôi cho rằng đó chưa phải là thành công của CLB Hà Nội. Trong số bao nhiêu cầu thủ trẻ đầu vào chỉ chọn được 1-2 người mỗi lứa", ông nói tiếp.

Một trong những điều làm nên thành công của dàn cầu thủ Hà Nội chính là sự đa năng. Theo HLV Minh Đức, ngay từ khi còn là các cầu thủ trẻ, các tài năng này đều phải làm quen với nhiều vị trí khác nhau ở trên sân.

"Chúng tôi trang bị cho các cháu biết chơi ở nhiều vị trí. Ở đội tuổi 17-18, mỗi cầu thủ đều được hướng đến việc làm quen với chiến thuật cá nhân của từng vị trí trên sân, với từng sơ đồ cụ thể. Trung vệ phải biết chơi với sơ đồ 2 trung vệ, 3 trung vệ. Tiền vệ thì với 2 hoặc 3 tiền vệ trung tâm" - HLV này chia sẻ.

"Có những lúc chơi 3 hậu vệ hoặc 4 hậu vệ. Các em hàng tấn công phải làm sao khi chơi với 3 tiền đạo, 2 tiền đạo thậm chí là 1 trung phong duy nhất. Văn Hậu khi ở đội trẻ đá tiền vệ trung tâm nhưng theo thời gian được kéo về trung vệ lệch trái và giờ là hậu vệ trái. Không khó để giải thích vì sao em ấy có kỹ năng tấn công tốt như vậy, bởi khi là tiền vệ trung tâm, Hậu đã biết tư duy làm cách nào để tấn công hiệu quả" - ông khẳng định.

Theo ông Đức, việc đào tạo như thế nào, triết lý ra sao phụ thuộc vào từng đội bóng. Với CLB Hà Nội, việc hướng tới sự đa năng là điều thường xuyên được thực hiện và điều này ảnh hưởng rõ ràng tới chuyên môn của mỗi cầu thủ.

Leo (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem