Vì sao Chelsea "nhường” Falcao, Di Maria cho M.U?

Tùng Lâm (Theo Daily Mail) Thứ tư, ngày 21/01/2015 13:14 PM (GMT+7)
Khi biết Radamel Falcao và Angel di Maria muốn ra đi, Mendes đã chủ động liên lạc với Mourinho, nhưng do Chelsea gặp phải những dào cản tài chính từ UEFA nên đành ngậm ngùi nhường lại cho M.U.
Bình luận 0

Jorge Mendes vốn là người đại diện của Jose Mourinho. Giữa hai người, ngoài quan hệ đối tác làm ăn, họ còn duy trì một tình bạn hữu hảo. Bất cứ khúc mắc gì, Mourinho đều trao đổi với Jorge Mendes, và ngược lại, khi có cầu thủ nào tốt, Jorge Mendes đều giới thiệu cho Mourinho.

Mùa hè năm ngoái, khi Radamel Falcao và Angel di Maria, những thân chủ của Jorge Mendes, bày tỏ ý định tìm bến đỗ mới, “Siêu cò” này lập tức liên lạc với Mourinho.

img

Chelsea từng có cơ hội chiêu mộ Falcao và Di Maria trong hè 2014.

Trước ngôi sao được đánh giá là tốt nhất thế giới, Mourinho thực sự hứng thú, nhất là khi Chủ tịch Roman Abramovich lại ủng hộ ông hết mực trong việc tái thiết Chelsea, đưa đội bóng trở thành thế lực số 1 châu Âu bằng những ngôi sao tầm cỡ. Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh khi đội bóng thành London dính phải những rào cản từ Luật công bằng tài chính của UEFA (FFP).

Theo đó, nếu chi tiêu quá tay, Chelsea hoàn toàn có thể đi vào vết xe đổ của Man City, tức bị phạt tiền và giới hạn chi tiêu cho chuyển nhượng trong 1 năm. Mourinho không hề muốn như vậy, và vì thế, ông đành loại bỏ khả năng ký với Falcao – Di Maria, đồng thời nhắm tới những phương án có giá rẻ hơn và mức thương thấp hơn, bao gồm Diego Costa và Cesc Fabregas.

“Jorge nói với tôi rằng Falcao và Di Maria muốn tới Anh chơi bóng, đồng thời hứa hẹn sẽ giúp sức nếu như tôi quan tâm”, Mourinho chia sẻ trên tờ The Sun. “Nhưng Chelsea không có khả năng trả cho những ngôi sao mức lương 8, 9 hay 10 triệu bảng/năm. Rào cản từ Luật FFP đã ngăn trở điều đó. Mà tôi hiểu, Jorge cũng cần phải lo cho thân chủ của mình”.

“Tôi đã quyết định nói không với họ, đồng thời chuyển sang Diego Costa và Cesc Fabregas. Họ rẻ hơn, nhận lương thấp hơn, nhưng chất lượng thì không kém. Tôi chưa bao giờ hối tiếc về các quyết định của mình”, vị HLV người Bồ Đào Nha nói thêm.

Mourinho bỏ qua Falcao và Di Maria, M.U lập tức vào cuộc, và như tất cả đã biết, những ngày cuối tháng 8, họ đã đón cả hai tới Old Trafford. Di Maria có giá 59,7 triệu bảng, còn Falcao đến theo dạng cho mượn 1 năm, kèm điều khoản mua đứt vào khoảng 43,5 triệu bảng. Đấy là còn chưa kể mức phí cho mượn có giá 6 triệu bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem