Vì sao chưa chốt giá vụ Tuấn Anh sang Yokohama FC?

Nhật Trường Thứ bảy, ngày 31/10/2015 18:00 PM (GMT+7)
Bầu Đức đồng ý cho Tuấn Anh nối gót Công Phượng sang Nhật Bản vì đây là môi trường bóng đá chuyên nghiệp có thể giúp tiền vệ này phát triển. Còn chuyện tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng.
Bình luận 0

Đó là lý do vì sao mà phía HAGL xác định đến 99% Tuấn Anh sẽ cập bến CLB Yokohama FC nhưng phí chuyển nhượng thì vẫn chưa tiết lộ vì... chưa chốt giá xong. Trước khi cùng Công Phượng sang Nhật, trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết trên Tuổi trẻ: “Hợp đồng của Tuấn Anh đã được anh Đoàn Nguyên Đức và lãnh đạo CLB Yokohama FC bàn bạc gần như hoàn tất. Chuyến đi của tôi sang Nhật Bản lần này ngoài việc tiền trạm CLB Mito Hollyhock cho Công Phượng còn là để bàn bạc lần cuối cùng với lãnh đạo CLB Yokohama FC một số điều khoản nữa về việc cho mượn Tuấn Anh. Đó là số lần Tuấn Anh có thể về tập trung đội tuyển quốc gia, thời gian nghỉ, số lần ra sân thi đấu tại Nhật Bản”.

img

Bầu Đức không quan tâm Yokohama FC sẽ trả bao nhiêu cho vụ Tuấn Anh.

Khi được hỏi rằng, hợp đồng của Tuấn Anh sang CLB Yokohama FC gần như đã hoàn tất vậy thì ông có thể tiết lộ mức phí chuyển nhượng và mức lương của Tuấn Anh ở Nhật Bản như thế nào? Thật bất ngờ khi Giám đốc điều hành HAGL Huỳnh Mau cho biết: “Tuấn Anh chắc chắn sẽ sang Nhật Bản thi đấu nhưng phí chuyển nhượng cũng như mức lương thì vẫn chưa được bàn bạc xong. Chuyến đi của anh Tấn Anh sang Nhật đợt này cũng để gặp lãnh đạo CLB Yokohama FC và ấn định chuyện tiền bạc”.

Thật lạ, bởi trong các vụ mua bán, mượn cầu thủ thì phí chuyển nhượng và mức lương luôn được quan tâm hàng đầu. Như việc Công Phượng được CLB Mito Hollyhock mượn thì mức phí chuyển nhượng cũng sớm được ấn định là 100.000 USD và Phượng sẽ nhận mức lương 3.000 USD/tháng. Còn trong vụ chuyển nhượng Tuấn Anh thì ngược lại khi chuyện tiền bạc lại chỉ được xem là thứ yếu, được bàn bạc sau và trưởng đoàn Tấn Anh đi chốt giá chứ không phải đích thân bầu Đức như vụ Công Phượng. Nên nhớ, bầu Đức từng nhiều lần khẳng định rằng Tuấn Anh mới là cầu thủ quan trọng nhất của HAGL chứ không phải Công Phượng.

Có lẽ với mong muốn cầu thủ “con cưng” của mình được chơi bóng ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp như Nhật Bản để phát triển hết năng lực chuyên môn nên bầu Đức đã nhanh chóng đồng ý mà không chú ý nhiều lắm đến vấn đề tiền bạc. Chính bầu Đức cũng từng khẳng định: “HAGL không quan tâm đến việc thu được bao nhiêu tiền. Chúng tôi chỉ lấy cái giá mang tính tượng trưng. Thậm chí, HAGL không cần tiền của đối tác mà chỉ có mong muốn duy nhất là cầu thủ của mình sẽ có cơ hội phát triển”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem