Vì sao CLB Thanh Hóa bất ngờ chia tay "bố già" Petrovic?

Thứ hai, ngày 07/11/2022 11:10 AM (GMT+7)
HLV kỳ cựu Ljupko Petrovic đã chính thức nói lời chia tay CLB Thanh Hóa và V.League sau nhiều năm gắn bó.
Bình luận 0

Hôm 6/11, hợp đồng giữa chiến lược gia người Serbia - HLV Ljupko Petrovic với CLB Thanh Hóa đã chính thức dừng lại.

Mặc dù mới có thông báo chính thức nhưng trước đó, chiến lược gia này đã không còn làm việc trực tiếp với đội bóng xứ Thanh kể từ tháng 8. Ông xin nghỉ phép trở về quê nhà điều trị bệnh cao huyết áp và vì tình hình sức khỏe không tốt nên HLV người Serbia quyết định không trở lại Việt Nam.

Vì sao CLB Thanh Hóa bất ngờ chia tay "bố già" Petrovic? - Ảnh 1.

HLV Petrovic xác nhận chia tay CLB Thanh Hóa.

Cũng vì vậy mà lãnh đạo CLB Thanh Hóa xác nhận đội bóng và HLV Petrovic sẽ không gia hạn hợp đồng. Từ khi về quê nhà, HLV Petrovic giao công việc dẫn dắt đội bóng cho trợ lý Svetislav Tanasijevic. Và mặc dù vắng HLV Petrovic, trợ lý Svetislav Tanasijevic vẫn phối hợp cùng các cộng sự ban huấn luyện hoàn thành khá tốt nhiệm vụ khi đưa CLB Thanh Hóa vào tốp 6.

HLV Petrovic năm nay 75 tuổi ông được cầu thủ và người hâm mộ Thanh Hóa tặng cho biệt danh "bố già". Dù lớn tuổi, nhưng ông đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, ở mùa giải 2022, ông không thể đồng hành cùng CLB Thanh Hóa đến hết mùa giải do có vấn đề về sức khỏe. Sau khi hay tin HLV Petrovic không còn làm việc ở Thanh Hóa, rất nhiều cổ động viên bóng đá xứ Thanh đã gởi lời cảm ơn "bố già".

"HLV Petrovic muốn nghỉ ngơi vì ông ấy đã lớn tuổi. Thời gian qua, CLB và ông Petrovic vẫn thường xuyên liên lạc trao đổi công việc và chúng tôi đồng ý với mong muốn của ông ấy. Hai bên thống nhất kết thúc hợp đồng từ vài ngày trước", giám đốc điều hành CLB Thanh Hóa Cao Hoàng Đức chia sẻ.

Hiện tại đội bóng xứ Thanh đang đứng thứ 6 trên BXH V.League 2022 với 28 điểm sau 21 vòng đấu. Đáng chú ý, vòng đấu vừa qua Thanh Hóa FC đã xuất sắc cầm hòa đội đầu bảng là Hà Nội FC qua đó góp phần giúp cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn.

Vì sao CLB Thanh Hóa bất ngờ chia tay "bố già" Petrovic? - Ảnh 2.

CLB Thanh Hóa đang thể hiện phong độ khá ấn tượng tại mùa giải năm nay.

HLV Ljupko Petrovic sinh năm 1947, quốc tịch Serbia, là chiến lược gia đẳng cấp nhất V.League khi từng dẫn dắt CLB Red Star Belgrade vô địch cúp C1 châu Âu năm 1991. Sau khi chia tay Thanh Hóa năm 2017, ông trở lại đội từ đầu năm 2021 và được kỳ vọng phấn đấu đưa đội cạnh tranh trong nhóm đầu.

Quãng thời gian dẫn dắt đội bóng xứ Thanh, HLV Petrovic cũng được đánh giá cao về tài cầm quân, hiểu cầu thủ và được lòng các CĐV bởi sự gần gũi nhưng cũng rất kỷ luật, nghiêm khắc.

Mùa giải năm ngoái, CLB Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của HLV Petrovic đứng thứ 5 trước khi V.League bị hủy. Ở mùa giải các đội bóng đều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, ông đã chấp nhận giảm lương và giúp đỡ các đội trẻ CLB Thanh Hóa trong thời gian giải đấu bị gián đoạn.

Trước khi về nước, HLV Petrovic nhiều lần khẳng định CLB Hải Phòng tiến bộ vượt bậc và xứng đáng cạnh tranh chức vô địch. Tầm nhìn của chiến lược gia từng vô địch cúp châu Âu đang đúng khi Hải Phòng bất bại 12 trận, đứng nhì bảng và bám đuổi quyết liệt Hà Nội FC.

L.C (Theo Sports 442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem