Vì sao Đài Loan cần hàng trăm xe tăng chủ lực Mỹ ngăn TQ chiếm đảo?

Đăng Nguyễn - NI Chủ nhật, ngày 24/11/2019 11:57 AM (GMT+7)
Liệu Đài Loan có phí tiền khi đặt mua hơn 100 xe tăng chiến đấu chủ lực của Mỹ để ngăn khả năng Trung Quốc thu hồi hòn đảo bằng vũ lực?
Bình luận 0

img

Xe tăng được coi như lớp phòng thủ cuối cùng trên đảo Đài Loan.

Tháng trước Đài Loan thông báo chi tiết kế hoạch mua 108 xe tăng chiến đấu chủ lực M-1A2T Abram của Mỹ, theo National Interest.

Đài Loan sẽ nhận những xe tăng đầu tiên vào năm 2022, nhưng chỉ được chuyển đến hòn đảo sớm nhất vào năm 2023. Giá trị đơn hàng không vượt quá 1,3 tỉ USD.

Tư lệnh quân đội Đài Loan, Yang Hai-ming cho rằng xe tăng mới có năng lực chiến đấu vượt trội so với các xe tăng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang sử dụng.

Nhưng liệu Đài Loan có cần tới 108 xe tăng chủ lực Mỹ để ngăn khả năng Trung Quốc đổ bộ chiếm đảo, chuyên gia Michael Peck đặt câu hỏi.

Đầu tiên, Đài Loan là một hòn đảo, nằm cách Trung Quốc bởi hai bờ eo biển. Để thu hồi Đài Loan bằng vũ lực, Trung Quốc cần dội bom làm tê liệt hòn đảo và đồng thời mở chiến dịch không vận, đổ bộ quy mô lớn.

Một khi Trung Quốc đưa được một lượng lớn khí tài và binh sĩ lên đảo, điều đó có nghĩa là hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển của Đài Loan đã bị vô hiệu hóa.

Theo kế hoạch, 108 xe tăng M1A2 Abram và 500 xe tăng M60A3 và M48 đời cũ sẽ đón sẵn quân Trung Quốc ở bờ biển. Nhưng lực lượng trên mặt đất sẽ không dễ dàng hành động vì bên tấn công có lợi thế về vũ khí tầm xa và yếu tố bất ngờ.

Trung Quốc sở hữu một lượng lớn vũ khí chống tăng, bao gồm cả bom thông minh, trực thăng tấn công, lính thủy đánh bộ và lính dù với tên lửa vác vai chống tăng. Nếu chưa đủ, Trung Quốc đang phát triển thêm mẫu máy bay không người lái chuyên diệt xe tăng.

Nói cách khác, nếu Trung Quốc có thể đưa vài sư đoàn lên đảo Đài Loan thì Đài Loan sẽ gặp rắc rối lớn.

Hiện tại, Trung Quốc chưa có năng lực đổ bộ quy mô lớn. Nhưng điều đó đang thay đổi. Các mẫu tàu đổ bộ Type 075 mới của Trung Quốc có thể chở theo tới 900 lính thủy đánh bộ, với nhiều xe bọc thép, thậm chí là cả trực thăng.

Cán cân quân sự hiện tại chưa nghiêng hoàn toàn về phía Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh có nền kinh tế lớn, hoàn toàn có thể huy động một lượng lớn quân đội và khí tài quân sự cho cuộc đổ bộ chiếm đảo, nếu cần thiết.

Nói như vậy không có nghĩa là các xe tăng Đài Loan mua của Mỹ không có tác dụng, theo tác giả Michael Peck. 108 xe tăng tương đương một lữ đoàn bọc thép chiến đấu của Mỹ, sẽ tạo ra uy lực đáng kể nếu sử dụng hợp lý trong môi trường tác chiến trên đảo.

Số xe tăng này sẽ khiến cuộc đổ bộ chiếm đảo của Trung Quốc không diễn ra một cách dễ dàng. Dĩ nhiên, ngoài 108 xe tăng hiện đại, Đài Loan trong tương lai gần sẽ vẫn cần thêm nhiều vũ khí Mỹ.

Đó có thể là tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không, tàu ngầm và máy bay quân sự, tác giả Michael Peck phân tích, trong đó tên lửa và mìn định hướng là hai loại vũ khí rẻ tiền nhưng hiệu quả nhất.

Từ trận đổ bộ Normandy trong Thế chiến 2 cho đến trận đánh ở Falkland, tác giả Michael Peck cho rằng tốt nhất là Đài Loan hãy ngăn Trung Quốc đặt chân lên các bãi biển ngay từ đầu.

img
Ứng viên lãnh đạo Đài Loan tuyên bố độc lập, Trung Quốc cảnh báo ”lạnh người”

Sau khi ông William Lai – phó chủ tịch Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP), người đồng thời cũng là ứng cử viên sáng giá cho...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem