Vì sao ĐT Brazil mặc áo vàng, có biệt danh là một loài chim tuyệt đẹp?

Thứ bảy, ngày 26/11/2022 09:10 AM (GMT+7)
Điều khiến Brazil luôn nổi bật chính là trang phục màu vàng - xanh mà họ khoác lên mình mỗi khi thi đấu quốc tế.
Bình luận 0

Brazil là đất nước có nền bóng đá phát triển bậc nhất trên thế giới. 20 năm đã qua kể từ năm 2002, đội bóng vàng - xanh kém duyên với chiếc cúp danh giá World Cup 2022. Tuy nhiên, nếu nói về sự gắn kết với bóng đá của một quốc gia, khó có đất nước nào vượt qua được Brazil. Ở đó, trái bóng tròn là thiêng liêng, là tôn giáo, trong khi các quốc gia khác phần lớn coi đó là lối thoát về kinh tế hoặc xã hội.

Vì vậy, người Brazil thường được coi là một trong những cầu thủ mang trong mình tài năng bẩm sinh, phẩm chất bậc nhất trên thế giới. Ngoài thuật ngữ Joga Bonito - ám chỉ lối chơi đẹp của các cầu thủ Brazil và được coi là cái nôi của những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử, điều khiến cho Brazil luôn nổi bật đó chính là trang phục màu vàng - xanh mà họ khoác lên mình mỗi khi thi đấu quốc tế.

Vì sao đội tuyển Brazil mặc áo vàng, có biệt danh là một loài chim tuyệt đẹp? - Ảnh 1.

Richarlison ghi bàn thắng trong màu áo Brazil. (Ảnh: IT).

Bên cạnh đó, ĐT Brazil còn được biết đến với nhiều biệt danh khác nhau, chẳng hạn như "Scratch du Oro", "Cerdeamarela" hay "Canarinha", tất cả đều có từ những năm 1950.

Nguồn gốc của biệt danh Canarinha là gì và tại sao ĐT Brazil lại mặc áo màu vàng?

Brazil là đội đã tham dự nhiều kỳ World Cup nhất của FIFA, họ chưa bao giờ bỏ lỡ một giải đấu nào. Đội bóng xứ sở Samba từng giành 5 chiếc cúp, điều mà chưa một quốc gia nào khác làm được. Chiến thắng cuối cùng của họ là vào năm 2002, tại World Cup diễn ra ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Kể từ đó, họ đang khát khao giành chiếc cúp thứ sáu.

Nguồn gốc của biệt danh và màu sắc của bộ quần áo thi đấu Brazil đi đôi với nhau, bởi đã có thời gian họ không phải là "the Canarinha" và không mặc đồ màu vàng. Tất cả bắt nguồn từ một "vết nhơ" trong lịch sử bóng đá của Brazil.

Tại World Cup 1950 ở Brazil, mọi thứ đã sẵn sàng để nước chủ nhà vô địch giải đấu. Tuy nhiên, trong trận chung kết với Uruguay, điều không tưởng đã xảy ra khi đội chủ nhà để thua 1-2. Điều này buộc liên đoàn bóng đá Brazil phải đại tu bản sắc của đội tuyển quốc gia.

Vì sao đội tuyển Brazil mặc áo vàng, có biệt danh là một loài chim tuyệt đẹp? - Ảnh 2.

Đội tuyển Brazil trong trận ra mắt World Cup 2022. (Ảnh: IT).

Theo một bài báo đăng trên tạp chí khoa học FuLIA của Đại học Liên bang Minas Gerais, năm 1953, một cuộc thi đã được phát động để người Brazil gửi thiết kế của họ cho đội tuyển, vì bộ quần áo hiện tại của họ không thể hiện được "sức sống của đất nước". Khi ấy, màu sắc trang phục thi đấu của đội tuyển Brazil là sự kết hợp giữa màu trắng và xanh lam.

Cuộc thi được phát động bởi một tờ báo, Correio da Manha, và yêu cầu là các màu sau phải được sử dụng: Vàng, xanh lá cây, xanh lam và trắng, màu của lá cờ tổ quốc.

Cuối cùng, người chiến thắng là chiếc áo có màu vàng hoàng yến. Do đó, "the canarinha", có nghĩa là "chim hoàng yến", cũng là biệt danh được đặt cho đội tuyển quốc gia Brazil.

Phương Việt (Marca)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem