Vì sao ĐT Thái Lan quyết hạ bệ ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020?

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 05/12/2021 15:20 PM (GMT+7)
Với đội hình cực mạnh gồm những ngôi sao sáng giá, ĐT Thái Lan của HLV Mano Polking đặt mục tiêu soán ngôi vương của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020.
Bình luận 0

Trước khi AFF Cup 2020 khai mạc chiều nay (5/12), trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan phát biểu 1 câu khiến người hâm mộ Thái Lan chắc chắn cảm thấy buồn. Cụ thể, ông Polking chia sẻ: "ĐT Việt Nam hiện là đương kim vô địch AFF Cup, là số 1 Đông Nam Á. Những gì liên quan đến ĐT Thái Lan chỉ là quá khứ".

ĐT Thái Lan soi ĐT Việt Nam là đối thủ số 1

Tất nhiên, sau đó ông Polking khẳng định, cái đích mà ĐT Thái Lan nhắm tới là ngôi vương của giải lần này. Nhưng điều đó cho thấy, Thái Lan đang thực sự khát khao danh hiệu quán quân của AFF Cup 2020.

Vì sao ĐT Thái Lan quyết hạ bệ ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020? - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đang lấn lướt ĐT Thái Lan về thành tích trong thời gian gần đây. Ảnh: SPORT

Đội hình của ĐT Thái Lan thi đấu AFF Cup 2020 có những tên tuổi lớn nhất mà họ đang sở hữu. Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Thanawat Suengchitthawon hay Kawin Thamsatchanan đã được huy động để đá giải này. Đó là minh chứng Thái Lan không hề xem nhẹ AFF Cup 2020 và đối thủ lớn nhất người Thái xác định tất nhiên là ĐT Việt Nam.

Cách đây 7-8 hoặc thậm chí xa hơn nữa, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã tự coi mình là ông vua của Đông Nam Á. Với 5 lần vô địch AFF Cup (và cả tiền thân của giải có tên là Tiger Cup), Thái Lan thực sự mạnh. Nhưng trong khoảng thời gian 4 năm trở lại đây, Thái Lan không còn là số 1 khu vực nữa.

Ở các cấp độ đội tuyển khác nhau, Thái Lan không thắng được Việt Nam. Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan đã thua U3 Việt Nam 0-4 trên sân Mỹ Đình.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ĐT Thái Lan đã thua ĐT Việt Nam ở King's Cup 2019 và chỉ có 2 trận hòa cùng tỷ số 0-0 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nên nhớ, những kết quả này phần nào khiến ĐT Thái Lan bị loại, còn ĐT Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 trong bảng đấu có 4 đội Đông Nam Á.

Vì sao ĐT Thái Lan quyết hạ bệ ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020? - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam đang được đánh giá cao hơn ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2020. Ảnh: SPORT

Trên thực tế, ĐT Thái Lan từng nghĩ đã đủ sức vươn ra biển lớn. Nhưng những kết quả không tốt tại Asian Cup hay vòng loại World Cup đã khiến họ bị chững lại. Trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan vài năm nay cũng không còn giữ được vị trí hàng đầu.

ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo bây giờ đang là "đỉnh của đỉnh". Điều đó chắc chắn không thể khiến người Thái hài lòng. Giờ thì họ buộc phải trở lại với vạch xuất phát, tức là cạnh tranh ngôi vương AFF Cup để tìm lại chính mình.

ĐT Thái Lan dự AFF Cup 2020 chắc chắn không coi nhẹ danh hiệu vô địch. Trước đây không lâu, họ đã hợp tác với HLV Akira Nishino để đua tranh với ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, chiến lược gia người Nhật Bản đã thất bại về mặt thành tích chung cuộc khi chạm trán ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo.

Chiều nay (5/12), ĐT Thái Lan khởi đầu chiến dịch AFF Cup 2020 với trận đấu rất dễ dàng với họ khi gặp Đông Timor. Cái đích cuối của Thái Lan phải là ngôi vô địch, phải phế truất vị thế hàng đầu của ĐT Việt Nam. Nếu không muốn thế, họ đã chẳng huy động những ngôi sao hàng đầu thi đấu tại giải này.

Nhìn xa hơn, World Cup 2026 sẽ nâng số đội tham dự lên 46 đội. ĐT Thái Lan và cả ĐT Việt Nam tất nhiên đều có khát vọng được lần đầu tiên tham dự vòng chung kết. Không quá khi khẳng định, AFF Cup 2022 có thể là bước đệm về cả danh hiệu lẫn tinh thần cho cả 2 nền bóng đá để duy trì mục tiêu bơi ra biển lớn.

ĐT Việt Nam đang có những khó khăn nhất định và ĐT Thái Lan cũng vậy. Nhưng cũng chính vì thế, AFF Cup 2020 sẽ rất đáng xem. Malaysia, Indonesia hay Singapore đều không thể coi thường, nhưng cuộc đấu giữa Thái Lan và Việt Nam vẫn thu hút sự chú ý cao nhất.

Vì sao ĐT Thái Lan quyết hạ bệ ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020? - Ảnh 3.

Không thắng được ĐT Việt Nam trong những lần đối đầu gần nhất, ĐT Thái Lan đặt mục tiêu rất cao tại AFF Cup 2020. Ảnh: Báo Tin Tức

Trước giờ bóng lăn, các chuyên gia, giới truyền thông lẫn người hâm mộ của Thái Lan, Việt Nam cũng như quốc tế đều dự đoán về cuộc đọ sức tranh ngôi vương giữa Thái Lan và Việt Nam. 2 đội ở 2 bảng đấu khác nhau và HLV Park Hang-seo cùng ĐT Việt Nam chưa từng thất bại trước bất cứ đội tuyển nào tại Đông Nam Á.

Bởi sự tụt hậu nhất định về kết quả đối đầu cả trong khu vực lẫn châu lục, Thái Lan đang ấp ủ tham vọng truất ngôi vương của ĐT Việt Nam. Tất nhiên, người Thái muốn là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem