Vì sao ĐT Việt Nam 21 lần dứt điểm nhưng chỉ 1 lần trúng đích?

Anh Nguyễn Thứ năm, ngày 16/12/2021 07:10 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt về trận hòa 0-0 của ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia tại bảng B AFF Cup 2020, BLV Hoàng Hải đã chỉ ra hạn chế trong cách chơi của "Những chiến binh sao vàng".
Bình luận 0

Tối qua (15/12), ĐT Việt Nam đã có trận đấu với ĐT Indonesia. Nếu giành chiến thắng, các học trò của HLV Park Hang-seo chắc chắn lọt vào bán kết với tư cách đội đầu bảng B.

Trong suốt trận đấu, ĐT Việt Nam đã chơi hoàn toàn áp đảo trước ĐT Indonesia. Theo thống kê của Opta, mọi con số thống kê đều thể hiện sự vượt trội của ĐT Việt Nam.

Vì sao ĐT Việt Nam sút 21 quả mà chỉ 1 lần trúng đích? - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam áp đảo nhưng vẫn bị ĐT Indonesia cầm hòa. Ảnh: AFF

Các cầu thủ Việt Nam kiểm soát bóng 69,1% thời gian thi đấu. Số lần chuyền bóng của ĐT Việt Nam là 667 trong khi ĐT Indonesia chỉ thực hiện được 299 đường chuyền.

Đáng chú ý hơn, ĐT Việt Nam đã thực hiện tới 21 pha dứt điểm nhưng chỉ 1 lần bóng đi trúng đích và không ghi được bàn thắng nào. Sự chênh lệch lớn được thể hiện rõ khi ĐT Indonesia chỉ có 1 lần dứt điểm trong suốt trận đấu. Ngoài ra, ĐT Việt Nam được hưởng 7 quả phạt góc, còn ĐT Indonesia chỉ có 1 lần được đá phạt góc.

Đánh giá về cách chơi của ĐT Việt Nam, BLV Hoàng Hải nhận định: "ĐT Indonesia đã chơi tử thủ, đá rát, khác hẳn với hình ảnh tấn công mạnh mẽ của họ 2 trận trước đó. Cách đá này đã khiến ĐT Việt Nam gặp khó khăn bởi dưới thời HLV Park Hang-seo, ĐT Việt Nam quen chơi phòng ngự - phản công nên không phát huy hết hiệu quả nếu đối phương đá phòng ngự.

ĐT Việt Nam đã không thể giành chiến thắng bởi khả năng dứt điểm quá thiếu hiệu quả. Con số 21 pha dứt điểm mà chỉ có 1 lần trúng khung thành đã cho thấy điều đó. Sự nôn nóng đã ảnh hưởng đáng kể đến tính chính xác trong các cú sút của ĐT Việt Nam".

Vì sao ĐT Việt Nam sút 21 quả mà chỉ 1 lần trúng đích? - Ảnh 2.

Thống kê trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia. Ảnh: Opta

Phân tích kỹ hơn về những hạn chế mà ĐT Việt Nam bộc lộ, BLV Hoàng Hải nhấn mạnh: "Hàng thủ của ĐT Việt Nam vẫn chơi tốt, không mắc sai sót nào trong thế trận áp đảo. Nhưng các tiền vệ như Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải lại không thể hiện được sự sáng tạo cần thiết.

Trong cả trận đấu, ĐT Việt Nam giữ bóng nhiều hơn hẳn, nhưng các đường chuyền không có tính sát thương cao. Việc chuyền ngang nhiều của ĐT Việt Nam đã vô tình giúp ĐT Indonesia củng cố thế trận phòng ngự khi họ bộc lộ rõ mục tiêu cầu hòa.

Công Phượng ở hiệp một và Tiến Linh ở hiệp hai đều không có được sự nhạy bén. Ngay cả khi Đức Chinh vào sân ở phút 64 cũng không mang lại nét mới nào trên phương diện tấn công.

Trận đấu như thế này cho thấy ĐT Việt Nam mạnh hơn đối phương nhưng đã bộc lộ hạn chế về dứt điểm. Dẫu sao, chúng ta vẫn có nhiều cơ hội giành quyền vào bán kết. Trận đấu cuối cùng gặp ĐT Campuchia sẽ là một thế trận tấn công nữa khi chúng ta cần thắng đậm để cạnh tranh ngôi đầu bảng. Hy vọng, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ chỉnh thước ngắm kỹ lưỡng để dứt điểm tốt hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem