Vì sao Hà Nội FC "bể kèo" với Nguyễn Đình Bắc?

Thứ năm, ngày 14/03/2024 11:10 AM (GMT+7)
Dù đã đạt thoả thuận sơ bộ, thương vụ Nguyễn Đình Bắc đến Hà Nội FC vẫn đổ bể vì không tìm được tiếng nói chung.
Bình luận 0
Vì sao Hà Nội FC "bể kèo" với Nguyễn Đình Bắc?- Ảnh 1.

Thương vụ Đình Bắc tới Hà Nội FC đổ bể dù tiền đạo này đã tập luyện với Hà Nội FC. (Ảnh: CLB)

Hôm 8/3, Đình Bắc đồng ý gia nhập và đạt thoả thuận sơ bộ với đội bóng thủ đô thông qua trao đổi, sau trận Hà Nội FC thắng Quảng Nam 3-1 ở vòng 13 V.League 2023/2024. Trong khi đó, Quảng Nam đã làm hợp đồng và đồng ý cho Hà Nội FC mượn cầu thủ.

Phía Hà Nội FC cũng cho biết muốn ký hợp đồng với Đình Bắc vì là cầu thủ có chuyên môn tốt và ban lãnh đạo kỳ vọng, thể hiện qua việc cả chủ tịch, tổng giám đốc và giám đốc điều hành CLB gặp mặt. Bên cạnh đó, HLV Daiki Iwamasa đánh giá cao năng lực của cầu thủ 19 tuổi. Ông thậm chí chấp nhận để Đình Bắc được thi đấu ngay trận Hà Nội FC gặp Hà Tĩnh ở vòng 1/8 Cup quốc gia vào ngày 12/3, dù mới tập luyện hai buổi. Đồng thời, đội để cho Đình Bắc tự đề xuất mức lương.

Đến ngày 9/3, Đình Bắc có mặt ở Mỹ Đình tập luyện buổi đầu tiên cùng Hà Nội FC, sau đó anh nhận hợp đồng chi tiết nhưng xin trì hoãn ký với lý do muốn xem kỹ các điều khoản. Trong khi đó, Hà Nội sớm công bố trên trang chủ CLB rằng đã đạt thoả thuận mượn Đình Bắc một mùa rưỡi.

Đình Bắc chỉ muốn gia nhập Hà Nội FC nửa mùa giải, tức hết V.League 2023/2024. Lý do được tiền đạo này đưa ra là cảm thấy thời hạn một mùa rưỡi dài vì lo lắng không được thi đấu, không thích nghi được với đội bóng mới.

Một đại diện Hà Nội FC cho biết đã giải thích với Đình Bắc rằng, nếu ký nửa mùa thì quá ngắn vì tháng 6/2024 đã hết mùa giải. Việc đề xuất 1,5 năm là thời hạn không quá ngắn, cũng không quá dài và đủ để đôi bên cảm nhận liệu cầu thủ có phát triển được hay không. Tuy nhiên, nguyện vọng của Đình Bắc là muốn trở lại Quảng Nam để tiếp tục cống hiến cho CLB chủ quản, trả ơn các thầy đã nâng đỡ về đội trẻ Quảng Nam sau khi bị loại khỏi lò đào tạo SLNA.

Vì sao Hà Nội FC "bể kèo" với Nguyễn Đình Bắc?- Ảnh 2.

Hà Nội FC công bố tân binh Đình Bắc hôm 9/3. (Ảnh: CLB)

Bên cạnh đó, Đình Bắc không hài lòng khi hợp đồng chưa được ký kết nhưng Hà Nội FC đã công bố trên trang chủ. Hà Nội FC đã chủ quan và tự tin thương vụ sẽ hoàn thành dù ở chưa ký kết chính thức, bởi hai yếu tố. Thứ nhất, Đình Bắc đã đồng ý sơ bộ để gia nhập Hà Nội và đến tập cùng CLB. Thứ hai, CLB chủ quản Quảng Nam cũng hoàn tất hợp đồng cho mượn cầu thủ.

“Đình Bắc không có thiện chí hợp tác với Hà Nội FC”, nguồn tin cho biết. “Dù cần hợp đồng nhưng cầu thủ cần giữ uy tín khi đã chấp nhận thoả thuận sơ bộ và có mặt ở đội”.

Đến sáng 12/3, Hà Nội gặp Đình Bắc lần thứ ba với hy vọng tiền đạo này ký hợp đồng, qua đó đủ điều kiện thi đấu trận gặp Hà Tĩnh. Tuy nhiên, Đình Bắc vẫn từ chối. Trong cả ba lần họp, Đình Bắc chỉ dự một mình mà không có người đại diện.

Tối 13/3, Hà Nội FC công bố từ bỏ thương vụ Đình Bắc vì lý do “không phù hợp” trên trang chủ. Tiền đạo 19 tuổi sẽ trở lại CLB Quảng Nam và khả năng sẽ nhận án kỷ luật của CLB do không tuân thủ chỉ đạo điều chuyển như trong hợp đồng đào tạo trẻ.

Trước đó, Đình Bắc bị HLV Văn Sỹ Sơn giáng xuống đội trẻ do vi phạm kỷ luật đến hội quân muộn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trước đó anh nhiều lần đi tập muộn. Đình Bắc được trở lại đội một Quảng Nam từ vòng 12 V.League.

Vì sao Hà Nội FC "bể kèo" với Nguyễn Đình Bắc?- Ảnh 3.

Đình Bắc là phát hiện của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Troussier

Đình Bắc trưởng thành từ lò đào tạo SLNA, nhưng bị thải loại ở tuổi 14 do không đạt yêu cầu. Một năm sau anh gia nhập đội trẻ Quảng Nam.

Giữa năm 2022, Đình Bắc được đôn lên đội một Quảng Nam. Anh ghi 8 bàn, kiến tạo 7 lần và được bầu làm Cầu thủ trẻ hay nhất khi đội nhà vô địch giải hạng Nhất 2023 để thăng hạng. Tại V.League 2023/2024, Đình Bắc ghi 2 bàn sau 7 trận cho Quảng Nam.

Đình Bắc được chú ý nhiều khi khoác áo ĐT Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier. Anh tỏa sáng với bàn ấn định tỷ số 2-0 trước Philippines ở vòng loại hai World Cup 2026. Sau đó, anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận thua Nhật Bản 2-4 ở lượt trận mở màn vòng bảng Asian Cup 2023.

Phạm Ngọc (Theo VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem