Hà Nội xếp loại ô nhiễm không khí cao nhất thế giới, chuyên gia lên tiếng cảnh báo

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 12/10/2022 09:34 AM (GMT+7)
Trong vài ngày qua, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc đã rơi vào trạng thái xấu và rất xấu. Các ứng dụng quan trắc đều cho kết quả vượt ngưỡng vào nhiều thời điểm trong ngày, có lúc xếp hạng đứng đầu thế giới về ô nhiễm.
Bình luận 0

Hà Nội đứng đầu danh sách xếp loại ô nhiễm không khí ở mức rất xấu

Sáng 12/10, theo kết quả số liệu quan trắc của hệ thống AirVisual (sản phẩm của tổ chức IQAir sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về không khí, có trụ sở chính đặt tại Thụy Sỹ), lúc 7 giờ sáng, tại Nhật Tân (quận Tây Hồ), chỉ số đã ở mức 175 – ngưỡng rất xấu.

Hà Nội xếp loại ô nhiễm không khí cao nhất thế giới, chuyên gia lên tiếng cảnh báo - Ảnh 1.

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao ở quận Hoàng Mai, Hà Nội sáng ngày 12/10. Ảnh: Gia Khiêm

Cùng ở điểm đó tại Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) chỉ số này lên tới 184. Các điểm "đỏ" khác bao gồm: Cầu Giấy, Bưởi… Đây là nhóm chỉ số được AirVisual xếp vào các trường hợp có hại cho sức khỏe, đồng thời khuyến cáo mọi người cần hạn chế ra ngoài vì có thể bị tác động xấu đến sức khỏe, những người nhạy cảm có thể gặp vấn đề với sức khỏe. 

Hà Nội xếp loại ô nhiễm không khí cao nhất thế giới, chuyên gia lên tiếng cảnh báo - Ảnh 2.

Theo bảng xếp hạng chất lượng không khí của các thành phố lớn trên thế giới do AirVisual thực hiện vào thời điểm 8 giờ 7 phút ngày 12/10, Hà Nội là thành phố đứng đầu với chỉ số 167, thuộc nhóm "Không lành mạnh". Xếp ngay phía sau là Belgrade của Serbia, Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Ảnh chụp màn hình

Tương tự trong thời gian đầu ngày 12/10, theo hệ thống quan trắc PAM Air, các điểm đỏ cũng liên tục xuất hiện. Điển hình, tại điểm đo tại quận Ba Đình, chỉ số VN AQI (một chỉ số báo cáo chất lượng không khí hàng ngày) lên tới 186. Tương tự là quận Cầu Giấy với chỉ số 160, Bắc Từ Liêm 155 và Đống Đa 154…

Hà Nội xếp loại ô nhiễm không khí cao nhất thế giới, chuyên gia lên tiếng cảnh báo - Ảnh 3.

Có lúc mức độ không khí ở mức rất xấu. Ảnh chụp màn hình

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, mặc dù nắng lên khá sớm nhưng tình trạng sương mù vẫn xuất hiện, phổ biến ở khu vực quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm. Đáng chú ý, theo bảng xếp hạng chất lượng không khí của các thành phố lớn trên thế giới do AirVisual thực hiện vào thời điểm 8 giờ 7 phút ngày 12/10, Hà Nội là thành phố đứng đầu với chỉ số 167, thuộc nhóm "Không lành mạnh". Xếp ngay phía sau là Belgrade của Serbia, Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). 

Không chỉ riêng ngày 12/10, trước đó, liên tiếp nhiều ngày, chỉ số AQI tại Hà Nội đo được trên các hệ thống AirVisual, PAM Air… đều ở ngưỡng xấu. Đêm 11/10, tại điểm phường Phú Thượng (quận Tây Hồ), chỉ số AQI lên tới 164.

Vì sao chất lượng không khí Hà Nội ở mức rất xấu?

Liên quan đến vấn đề này, sáng 12/10 trao đổi với PV Dân Việt, TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên Môi trường) cho biết, hiện tượng chất lượng không khí ở mức rất xấu tại Hà Nội và khu vực phía Bắc hiện nay là do các tỉnh, thành này đã bước vào mùa ô nhiễm. 

Hà Nội xếp loại ô nhiễm không khí cao nhất thế giới, chuyên gia lên tiếng cảnh báo - Ảnh 4.

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam cho biết, hiện tượng chất lượng không khí ở mức rất xấu tại Hà Nội và khu vực phía Bắc hiện nay là do các tỉnh, thành này đã bước vào mùa ô nhiễm. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ông Tùng, mọi năm, mùa đông đều là mùa ô nhiễm ở các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội. Năm nay, mùa ô nhiễm đã đến nhưng muộn hơn so với thường lệ.

"Một trong những nguyên nhân chính khiến cho chất lượng không khí suy giảm là do trong năm 2022, việc khôi phục sản xuất sau Covid-19 đang trên đà phát triển rất mạnh mẽ. Bên cạnh đó, lưu lượng giao thông, số phương tiện đi lại cũng rất nhiều, trong khi các biện pháp kiểm soát ô nhiễm lại không có gì nổi bật so với trước đây. Các nguồn ô nhiễm vẫn giữ nguyên, thậm chí có phần gia tăng. Giai đoạn trước, khi trong mùa hè, các điều kiện mưa, gió và bão đã khiến không khí có chất lượng tốt hơn", ông Tùng nhấn mạnh. 

Hà Nội xếp loại ô nhiễm không khí cao nhất thế giới, chuyên gia lên tiếng cảnh báo - Ảnh 5.

Chất lượng không khí tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội tối ngày 11/10. Ảnh chụp màn hình

Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam cũng lý giải hiện tượng ô nhiễm không khí… đột ngột quay trở lại do vài ngày trước gió nhiều kèm mưa nên bụi được khuếch tán, thổi đi nơi khác. 

"Hiện tại, gió đã ngưng lại nên mặc dù chúng ta nhìn thấy trời rất cao và trong xanh nhưng thực chất chỉ số AQI lại tăng. Trong những ngày tới đây, chắc chắn hiện tượng này sẽ vẫn tiếp diễn", ông Tùng lý giải.

Hà Nội xếp loại ô nhiễm không khí cao nhất thế giới, chuyên gia lên tiếng cảnh báo - Ảnh 6.

Hình ảnh chụp tại cầu Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Viết Niệm

Trước điều kiện đặc thù này, TS Hoàng Dương Tùng khuyến cáo người dân cần theo dõi thường xuyên chất lượng không khí để bố trí lịch làm việc, vui chơi hợp lý. Trong khi đó, các chuyên gia y tế đưa ra lời khuyên, người dân phải thường xuyên sử dụng khẩu trang, kính che mắt khi đi đường hoặc tiếp xúc với môi trường nhiều khói, bụi; hạn chế lưu thông qua các khu vực nhiều khói công nghiệp. 

Đối với trẻ em, các bậc phụ huynh cần hạn chế cho các con ra đường vào thời điểm tan tầm, sử dụng khẩu trang lọc bụi mịn, giữ ấm mũi, họng, cổ, tránh các hoạt động ngoài trời quá lâu và không cần thiết. 

Đối với người ở nhà, cần hạn chế mửa cửa sổ, cửa ra vào vào thời điểm chất lượng không khí xấu, đặc biệt là các nhà ở gần đường giao thông hoặc điểm ô nhiễm. Người mắc các bệnh về hô hấp cũng được các chuyên gia khuyến cáo không nên ra đường vào các thời điểm chỉ số AQI lên cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem