Vì sao HAGL chia tay "Vua phá lưới" lượt đi V.League 2019?

Thứ hai, ngày 08/07/2019 05:12 AM (GMT+7)
HAGL phải gạch tên Chevaughn Walsh vì đang dính chấn thương, đồng thời chiêu mộ chân sút khác là Felipe Martins thay thế.
Bình luận 0

Chevaughn Walsh đến Việt Nam trước thềm mùa giải 2019. Anh thích ứng rất nhanh với môi trường ở V.League. Chân sút người Jamaica này đang cùng Joao De Souza của Viettel và Oseni Ganiyu Bolaji của Hà Nội dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 pha lập công.

img

Chevaughn Walsh.

Chevaughn Walsh được tung vào sân ở hiệp hai khi HAGL tới làm khách của Quảng Nam trong khuôn khổ tứ kết Cup Quốc gia chiều 3/7. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi có mặt trên sân, anh xin thay người do dính chấn thương. Bác sĩ của HAGL chẩn đoán cầu thủ người Jamaica phải nghỉ thi đấu ít nhất là một tháng, nên CLB buộc phải chọn mua người thay thế.

"Chevaughn Walsh đang thể hiện tốt, nhưng chấn thương. Chúng tôi buộc phải có sự thay thế. Đội mới ký hợp đồng với tiền đạo người Brazil Felipe Martins", Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ với VnExpress.

Tiền đạo được HAGL ký hợp đồng ngày 6/7 là Felipe Martins. Chân sút người Brazil sinh năm 1990 khoác áo PSMN Medan của Indonesia mùa trước, đá 16 trận và ghi được 4 bàn.

Không Chevaughn Walsh trên hàng công rõ ràng là một tổn thất lớn với HAGL. Ở trận đấu gần nhất thuộc vòng 14 V.League 2019, thầy trò Lee Tae-hoon đã thua ngược Quảng Nam với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà Pleiku.

KT (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem