Vì sao hàng loạt bác sĩ nhi tại Hàn Quốc bỏ nghề?

Thứ năm, ngày 06/07/2023 19:00 PM (GMT+7)
Tỷ lệ sinh giảm sút tại Hàn Quốc khiến cho các bác sĩ nhi gặp khó khăn trong công việc.
Bình luận 0

Theo Straits Times, Hàn Quốc đang thiếu bác sĩ nhi khoa, một phần là do tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Điều này khiến các bệnh viện nhi không thể tìm kiếm được bác sĩ và làm tăng rủi ro cho sức khỏe của trẻ em.

Số lượng phòng khám và bệnh viện nhi ở thủ đô Seoul đã giảm 12,5% trong vòng 5 năm tính đến năm 2022, xuống chỉ còn 456.

Trong cùng thời kỳ, theo Viện Seoul, một tổ chức nghiên cứu hành chính công, số phòng khám tâm thần tăng 76,8%, trong khi các trung tâm gây mê tăng 41,2%.

Vì sao hàng loạt bác sĩ nhi tại Hàn Quốc bỏ nghề? - Ảnh 1.

Vì sao hàng loạt bác sĩ nhi tại Hàn Quốc bỏ nghề? Ảnh: IT.

Vì sao hàng loạt bác sĩ nhi tại Hàn Quốc bỏ nghề?

Gốc rễ của vấn đề là tỷ lệ sinh đã giảm xuống 0,78 vào năm 2022 (số trẻ sơ sinh trung bình được mong đợi trên một phụ nữ) kết hợp với sự thất bại của hệ thống bảo hiểm đi cùng với nó.

Bảy bác sĩ nhi khoa nói với Reuters rằng, việc tỷ lệ sinh giảm và bảo hiểm kém đã khiến các khoa nhi thiếu nguồn lực và các bác sĩ tránh một lĩnh vực mà họ cho là không có tương lai.

Bộ Y tế và Phúc lợi thừa nhận "những hạn chế" trong hệ thống và cho biết các biện pháp đang được thực hiện để giải quyết chúng. Theo dữ liệu của Bộ, các bệnh viện chỉ có thể đảm bảo dịch vụ cho 16,3% bác sĩ nhi khoa mà họ tìm kiếm trong nửa đầu năm 2023, giảm từ 97,4% vào năm 2013.

Đối với các bậc cha mẹ, sự thiếu hụt có thể đồng nghĩa với việc phải chờ đợi lâu để điều trị cho những đứa trẻ bị bệnh.

Theo ghi nhận của Reuters, phòng chờ tại một bệnh viện ở ngoại ô Seoul chật ních hàng chục trẻ em, nhiều em đang được truyền dịch qua đường tĩnh mạch.

"Chúng tôi phải đợi hai tuần. Tôi đã thực sự sợ hãi. Cảm giác như bầu trời sụp đổ vậy", cô Lee Bomi, một bà mẹ 35 tuổi có một cậu con trai ba tuổi ốm yếu, cho biết tại Bệnh viện Healthy Children.

Bác sĩ Song Dae-jin tại Bệnh viện Guro thuộc Đại học Hàn Quốc cho biết ông lo lắng rằng tình trạng thiếu nhân viên có thể sớm làm tê liệt khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp của Bệnh viện.

Ông cho biết: "Với tốc độ này, chúng tôi sẽ không thể tồn tại hết năm. Bệnh nhẹ ngày một ngày hai không đi khám thì không sao nhưng bệnh nặng không đi khám, không cấp cứu kịp thời thì hậu quả khôn lường".

Một cậu bé năm tuổi bị nhiễm trùng đường hô hấp đã chết vào tháng 5 sau khi không tìm được giường bệnh, tạo ra một làn sóng phản đối kịch liệt của công chúng.

Bác sĩ Choi Yong-jae, phó chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng Hàn Quốc, cho biết: "Bệnh nhân chết trong khi chạy quanh nhiều phòng cấp cứu, trong khi đó không phải là một căn bệnh nghiêm trọng, đó là một trò hề".

Các bác sĩ cho biết vấn đề phí thấp đặc biệt đối với khoa nhi vì hệ thống bảo hiểm chưa được sửa đổi vì bệnh nhi ngày càng ít đi. Khi có nhiều em bé lớn lên, các bác sĩ nhi khoa có thể duy trì mô hình giá thấp, số lượng lớn, nhưng điều đó hiện không còn phù hợp.

Tiến sĩ Lim Hyun-taek, chủ tịch Hiệp hội Nhi khoa Hàn Quốc, cho biết: "Ở nước ngoài, chính phủ trả đủ tiền để duy trì bệnh viện ngay cả khi bạn khám 20 bệnh nhân mỗi ngày. Nhưng chi phí khoảng 10 USD cho mỗi lần điều trị ở Hàn Quốc, vì vậy các phòng khám phải khám cho khoảng 80 bệnh nhân mỗi ngày".

Để so sánh, chi phí khoảng 335 đô la Úc cho lần khám tiêu chuẩn ban đầu với bác sĩ nhi khoa người Úc, trong khi chi phí theo dõi tại Bệnh viện Nhi đồng Toàn quốc ở Hoa Kỳ là 208 đô la Mỹ mỗi giờ.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết các biện pháp đã được đưa ra vào năm 2023 về phí và bồi thường bảo hiểm để bổ sung cho "những hạn chế". H đã đề xuất thêm các trung tâm do nhà nước hậu thuẫn và các yêu cầu bổ sung đối với các bệnh viện lớn để duy trì điều trị nhi khoa khẩn cấp.

"Chúng tôi hiểu rằng có ý kiến từ các bác sĩ nói rằng nó không đủ để đối phó với những khó khăn trong lĩnh vực này. Chính phủ có kế hoạch thực hiện đều đặn và tiếp tục bổ sung các biện pháp đã công bố", đề án cho hay.

Dữ liệu từ Dịch vụ Đánh giá và Đánh giá Bảo hiểm Y tế cho thấy bác sĩ nhi khoa là bác sĩ được trả lương thấp nhất ở Hàn Quốc, thấp hơn 57% so với mức lương trung bình của bác sĩ.

Các bệnh viện đang cảm thấy khủng hoảng

Bệnh viện Sowha, bệnh viện nhi đồng lâu đời nhất của Hàn Quốc, gần đây đã đình chỉ điều trị vào chiều thứ bảy và chủ nhật lần đầu tiên sau 77 năm do thiếu nhân viên.

Một số bệnh viện đã giảm thời gian điều trị vào ban đêm và đóng cửa các phòng cấp cứu dành cho trẻ em. Tình hình đáng báo động đến mức một số cặp vợ chồng nói rằng nó làm họ thêm khó khăn trong quyết định việc có con, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm đảo ngược tỷ lệ sinh giảm với hàng tỷ USD mỗi năm cho trợ cấp chăm sóc trẻ em.

"Tôi lo lắng, nếu số lượng bệnh viện dành cho trẻ em giảm và số lượng bác sĩ giảm, sẽ rất khó để điều trị cho trẻ em" cô Kim Eun-ji, 34 tuổi, mẹ của một bé trai, nói về khả năng sinh con thứ hai.

"Nếu số lượng bệnh viện dành cho trẻ em giảm và số lượng bác sĩ giảm, sẽ rất khó để điều trị cho trẻ em."

Nhắc lại điều đó, giáo sư quản lý y tế Đại học Namseoul Lee Ju-yul cho biết việc không phân bổ nguồn lực cho chăm sóc trẻ em đã làm suy yếu tác động của số tiền "khủng" được chi cho việc tăng tỷ lệ sinh.

Giáo sư Lee nói: "Chúng tôi phải dùng một phần ngân sách để các bậc cha mẹ cảm thấy sẽ không gặp khó khăn gì với việc chăm sóc sức khỏe khi họ sinh con".

Hiệp hội Nhi khoa Hàn Quốc gần đây đã tổ chức một hội thảo cho hàng trăm thành viên muốn chuyển sang các lĩnh vực mới, bao gồm cả ngành kinh doanh làm đẹp đang bùng nổ.

Chủ tịch của nó, Tiến sĩ Lim, cho biết khoa nhi giống như một canh bạc với triển vọng thu nhập. "Một số bác sĩ thích điều trị cho trẻ em... Nhưng bây giờ, điều đó quá rủi ro," anh nói.

Trọng Hà (ST)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem