Vì sao HLV Chung Hae-seong không chiêu mộ Nguyễn Anh Đức?

Tú Phạm Thứ hai, ngày 30/12/2019 16:10 PM (GMT+7)
HLV Chung Hae-seong đã lắc đầu với Nguyễn Anh Đức dù được BLĐ CLB TP.HCM gợi ý chiêu mộ chân sút kỳ cựu này.
Bình luận 0

Nguyễn Anh Đức đã giã từ ĐT Việt Nam. Chân sút 34 tuổi cũng đã chia tay CLB Bình Dương. Dù sắp bước sang tuổi 35 nhưng cựu tuyển thủ Việt Nam vẫn chưa giải nghệ.

Hiện tại, Anh Đức đang luyện tập theo giáo án riêng và rất đặc biệt để chờ đến một bến đỗ mới, đồng thời có thể lực tốt nhất cho mùa 2020.

img

Nguyễn Anh Đức không về CLB TP.HCM.

Hiện Anh Đức là cầu thủ tự do nên bất cứ đội bóng nào chiêu mộ chân sút 34 tuổi đều không mất xu nào. Ngoài ra, cựu tiền đạo Bình Dương còn là cầu thủ giàu kinh nghiệm (ghi 116 bàn sau 355 trận cho Bình Dương).

Theo Zing, BLĐ CLB TP.HCM đã đưa Anh Đức vào tầm ngắm và gợi ý HLV Chung Hae-seong chiêu mộ cựu tuyển thủ Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân Hàn Quốc đã không đồng ý đón Anh Đức về nhà á quân V.League 2019 do lo ngại vấn đề tuổi tác của ngôi sao này trong bối cảnh CLB TP.HCM đang trẻ hóa đội hình.

Ngoài lý do tuổi tác của Anh Đức, ông Chung Hae-seong không muốn ký hợp đồng với chân sút này vì CLB TP.HCM đã mượn thành công tiền đạo chất lượng Nguyễn Công Phượng.

Ngoài Công Phượng, CLB TP.HCM còn đang thử việc Nguyễn Xuân Nam và có thể sẽ chiêu mộ Vua phá lưới giải hạng Nhất từ CLB Phố Hiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem