Vì sao HLV Kiatisak vắng mặt trong ngày đầu HAGL hội quân?

Thứ bảy, ngày 21/05/2022 14:11 PM (GMT+7)
HAGL đã hội quân trở lại từ hôm qua 18/5 để chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu trong thời gian tới, dù HLV trưởng Kaitisak Senamuang vẫn đang đi du lịch cùng gia đình tại Anh.
Bình luận 0

Vào chiều qua 18/5, CLB HAGL đã hội quân trở lại để tiếp tục luyện tập nhằm hướng tới chặng đường còn lại của mùa giải năm nay. Sau quãng thời gian nghỉ vì tham dự đấu trường AFC Champions League 2022, các cầu thủ HAGL đã tập trung tại đại bản doanh Hàm Rồng với tâm trạng cực kỳ thoải mái và phấn khích.

Đáng chú ý, buổi tập này vẫn còn thiếu rất nhiều quân số. Ngay cả HLV Kiatisak Senamuang cũng vắng mặt do đang cùng gia đình đi du lịch tại Anh. Chiến lược gia người Thái Lan thăm con gái đang du học tại đây, đồng thời kết hợp cổ vũ CLB yêu thích Liverpool thi đấu.

HAGL hội quân trở lại ngày Kiatisak vắng mặt - Ảnh 1.

HAGL hội quân trở lại.

Về phần cầu thủ, chỉ có 2 trong số 7 tuyển thủ quốc gia có mặt ở buổi tập đầu tiên này. Đó là Trần Minh Vương và Nguyễn Tuấn Anh. Những Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh vẫn chưa xuất hiện tại Hàm Rồng.

Thậm chí, khi bị Minh Vương nhắc nhở "không lên đội tập à", Xuân Trường còn dí dỏm trả lời: "thanh niên gương mẫu tập trung đội trước hẳn 5 ngày". Có lẽ, tại HAGL, những cầu thủ ra sân thường xuyên tại AFC Champions League sẽ được nghỉ nhiều hơn và do chưa tới ngày quy định tập trung nên Xuân Trường vẫn dành thời gian bên gia đình.

U23 Việt Nam B, hay còn được gọi với cái tên là đội tuyển Olympic Việt Nam hiện đang được quản lý bởi tân HLV trưởng Gong Oh Kyun. Mới nhất, người kế thừa HLV Park Hang Seo đã loại 5 cái tên khỏi đội hình sau một thời gian tập trung.

Dù thiếu vắng HLV Kiatisak cùng dàn sao nổi tiếng song buổi tập này vẫn diễn ra rất nghiêm túc. Các cầu thủ giữ tinh thần vui vẻ nhưng đều cố gắng tối đa để hoàn thành các yêu cầu của ban huấn luyện.

HAGL hội quân trở lại ngày Kiatisak vắng mặt - Ảnh 2.

Minh Vương cùng 1 số cầu thủ tập trung sớm.

Đội bóng phố núi sẽ có quãng thời gian gần một tháng rưỡi tập luyện trước khi trở lại sân chơi V.League vào đầu tháng 7. Với thành tích không tốt hồi đầu mùa khi hòa 3, thua 1 sau 4 trận, xếp thứ 9/13 trên bảng xếp hạng, HAGL sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể hoàn thành mục tiêu vô địch V.League.

Trước đó, HAGL sẽ tham dự Cúp tứ hùng tại Hải Phòng vào đầu tháng 6 tới. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để HAGL rà soát lại đội hình nhằm sẵn sàng bước tiếp hành trình chinh phục các danh hiệu của mùa giải năm nay.

PV (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem