Vì sao HLV Lee Tae-hoon 'vạch áo cho người xem lưng'?

Minh Tú Thứ ba, ngày 19/05/2020 14:10 PM (GMT+7)
HLV trưởng Lee Tae-hoon bất ngờ chỉ rõ điểm yếu cố hữu của CLB HAGL ở những mùa giải gần đây.
Bình luận 0

Một trong những lý do khiến HAGL thi đấu chật vật ở V.League những năm gần đây là hàng thủ yếu kém. Dù đây là điểm yếu cố hữu của đội bóng phố Núi nhưng họ vẫn chưa khắc phục được điều đó ở mùa 2020.

Vì sao HLV Lee Tae-hoon 'vạch áo cho người xem lưng'? - Ảnh 1.

HLV Lee Tae-hoon. Ảnh: VNEpress

Bằng chứng là ở trận hòa đáng tiếc với tỷ số 3-3 trước Viettel ở vòng 2 V.League diễn ra vào ngày 15/3, HAGL đã có khởi đầu thuận lợi với 2 bàn thắng dẫn trước Walsh và Việt Hưng.

Sau khi dẫn trước 2-0, HLV Lee Tae-hoon đã chỉ đạo học trò đá phòng ngự phản công. Hậu quả, hàng thủ đội bóng phố Núi một lần nữa bộc lộ điểm yếu, để thủng lưới liên tiếp 3 lần. HAGL may mắn có trận hòa 3-3 nhờ pha lập công của Nguyễn Văn Anh ở phút 90.

Trong một tuyên bố vào hôm qua, HLV Lee Tae-hoon thẳng thắn thừa nhận rằng hàng thủ vẫn là điểm yếu cần khắc phục của HAGL.

"Sau trận đấu với Viettel chúng tôi đã bị chỉ trích rất nhiều. Thật sự đó là một trận hòa đầy tiếc nuối. Ở trận đấu đó sau khi ghi được 2 bàn, chúng tôi muốn bảo toàn chiến thắng và lùi xuống phòng ngự. Điều đó giúp cho đối thủ kiểm soát được thế trận và khai thác điểm yếu của chúng tôi.

Điều quan trọng trong phòng ngự là các cầu thủ phải giữ đúng vị trí và cự ly. Cùng với đó khi cần thiết, cả đội phải tập trung phòng ngự chứ đó không phải là nhiệm vụ riêng của hậu vệ. Tôi đã truyền tải thông điệp này tới các cầu thủ, hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn ở những trận đấu tiếp sắp tới", nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay.

Sở dĩ ông Lee Tae-hoon chỉ rõ điểm yếu thấy rõ của HAGL là để học trò khắc phục triệt để ở mùa giải này. Theo vị HLV Hàn Quốc, HAGL chỉ có thể đạt thành tích cao ở mùa 2020 nếu khắc phục nhược điểm phòng thủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem