Vì sao HLV Park Hang Seo bỏ qua thủ môn xuất sắc nhất V-League?

Đăng Khoa Thứ bảy, ngày 28/11/2020 15:55 PM (GMT+7)
Bản danh sách tập trung ĐT Việt Nam trong tháng 12/2020 của HLV Park Hang Seo gây tranh cãi khi không có sự góp mặt của Trần Nguyên Mạnh, thủ môn xuất sắc nhất V-League 2020.
Bình luận 0

“Tôi cảm thấy rất bất ngờ và tiếc. Có lẽ, do tôi không phù hợp với triết lý của HLV Park Hang Seo, mỗi người có mỗi cách lựa chọn khác nhau. Tôi vẫn sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu và tiếp tục chờ đợi thêm cơ hội”.

img

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh thi đấu xuất sắc giúp CLB Viettel vô địch V-League 2020.

Đó là cảm xúc của thủ môn Trần Nguyên Mạnh, sau khi VFF và HLV Park Hang Seo chính thức công bố danh sách 37 tuyển thủ Việt Nam ở đợt tập trung đầu tiên trong năm 2020. Không chỉ Trần Nguyên Mạnh, mà nhiều nhà chuyên môn và người hâm mộ cũng thấy tiếc cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của thủ thành gốc Nghệ An.

Mùa giải 2020, Trần Nguyên Mạnh là một trong số ít các cầu thủ thi đấu trọn vẹn 20 trận đấu tại V-League với đủ 1800 phút. Thủ thành sinh năm 1991 có đến 11 trận giữ sạch lưới trong màu áo CLB Viettel.

Ở giai đoạn đua vô địch, Trần Nguyên Mạnh giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp và trở thành người hùng đưa CLB Viettel lên ngôi vô địch V-League một cách thuyết phục. Những con số kể trên đủ để thấy, Trần Nguyên Mạnh là một trong những thủ môn chơi xuất sắc nhất, ổn định nhất ở V-League 2020.

Dù vậy, thủ môn gốc Nghệ An vẫn chưa thể chiếm được niềm tin của HLV Park Hang Seo ở đợt tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam.

Ở lần công bố danh sách tập trung ĐT Việt Nam hồi tháng 8/2020 (đợt tập trung bị huỷ vì các trận đấu vòng loại World Cup 2022 phải dời lịch sang năm 2021), lần lượt những thủ môn như Phạm Văn Phong (Sài Gòn), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trần Bửu Ngọc (HAGL), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA) đều góp mặt, nhưng Trần Nguyên Mạnh thì không.

Trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam lần này, thầy Park điền tên Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Tuấn Mạnh và Nguyễn Văn Toản.

Xét về phong độ, cả 4 thủ môn kể trên khó có thể so sánh được với Trần Nguyên Mạnh. Nhưng có lẽ, như lời Trần Nguyên Mạnh chia sẻ, thủ môn gốc Nghệ An có thể chưa hợp với lối chơi HLV Park Hang Seo đang xây dựng ở ĐT Việt Nam, hay cái “duyên” lên tuyển thời ông thầy người Hàn Quốc vẫn chưa đến với nhà vô địch V-League 2020.

img

Tấn Trường có lần trở lại ĐTQG sau hơn 4 năm vắng bóng.

Nếu như cái tên Trần Nguyên Mạnh gây tiếc nuối thì việc Bùi Tấn Trường lại là một trong những bất ngờ lớn nhất trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam.

Trước mùa giải 2020, Bùi Tấn Trường đã có ý định giải nghệ về nhà làm “streamer” (người phát sóng trực tiếp (streaming) khi chơi trò chơi điện tử). Đến thời điểm hiện tại, Tấn Trường cho biết anh vẫn thường xuyên dành thời gian chơi game và làm streamer, bởi đó là đam mê sau bóng đá của thủ môn gốc Đồng Tháp.

Tấn Trường bất ngờ ký hợp đồng với CLB Hà Nội để làm phương án dự phòng cho thủ môn Văn Công. Tuy nhiên, Tấn Trường sau đó đã chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện CLB Hà Nội và trở thành nhân tố chính giúp đội bóng Thủ đô vô địch Cúp Quốc gia 2020 và giành ngôi Á quân V-League 2020.

Trong số 4 thủ môn góp mặt trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam lần này, Bùi Tấn Trường được cho là người có nhiều kinh nghiệm nhất và nhỉnh hơn 3 “đàn em” còn lại về chuyên môn. Dẫu biết rằng, những nỗ lực của Tấn Trường xứng đáng được ghi nhận sau một mùa giải chơi xuất sắc tại CLB Hà Nội, nhưng việc thủ môn sinh năm 1986 có lần trở lại ĐTQG sau hơn 4 năm vắng bóng vẫn là một bất ngờ lớn.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem