Vì sao HLV Park Hang-seo nổi nóng, không bắt tay với HLV Ả Rập Xê Út?

PV Thứ sáu, ngày 03/09/2021 05:40 AM (GMT+7)
Trong buổi họp báo sau trận ĐT Việt Nam thua ngược ĐT Ả Rập Xê Út 1-3, HLV Park Hang-seo đã thẳng thắn chia sẻ lý do không bắt tay HLV Herve Renard.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp chủ nhà Ả Rập Xê Út. Thầy trò Park Hang-seo bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng đã tạo ra một bất ngờ lớn trong hiệp 1. Không chỉ có bàn vượt lên dẫn trước 1-0 ngay phút thứ 3 do công của Quang Hải, mà đội bóng áo đỏ còn duy trì lợi thế này cho đến hết 45 phút đầu tiên.

Vì sao HLV Park Hang-seo nổi nóng, không bắt tay với HLV Ả Rập Xê Út? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo trong phòng họp báo sau trận đấu. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh trong hiệp 2. Phút thứ 53, ĐT Ả Rập Xê Út có tình huống dàn xếp tấn công sắc nét và Salman Al Faraj đã có cơ hội dứt điểm ngay trước vạch 5m50. Duy Mạnh đã lăn xả để cứu nguy cho ĐT Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, trọng tài chính Ilgiz Tantashev đã cho dừng trận đấu để tham khảo tình huống qua VAR khi nhận thấy rằng, có vẻ bóng đá chạm tay trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC.

Ông Ilgiz Tantashev xác nhận cánh tay của Duy Mạnh không áp sát cơ thể. Việc phần thân trên "to ra bất thường" dẫn đến cản bóng và cơ hội của đối phương từ Duy Mạnh, dù vô tình và bóng chạm chân trước khi chạm tay cũng khiến cho ĐT Việt Nam phải chịu một quả đá phạt đền. Không những vậy, trung vệ số 2 còn nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ và phải rời sân.

Trên chấm 11m, Al-Dawsari đánh lừa được thủ môn Tấn Trường để gỡ hoà 1-1 cho ĐT Ả Rập Xê Út. Trong thế thiếu người, ĐT Việt Nam không thể trụ vững. Phút 67, Al-Shahrani đè Trọng Hoàng trong tình huống bật cao, đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Chừng 13 phút sau, ĐT Ả Rập Xê Út lại được hưởng phạt đền, do Quế Ngọc Hải phạm lỗi với Al-Dawsari trong vòng cấm. Al-Shehri sút 11m kiểu panelka vào chính giữa khung thành, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng Tây Á.

Ngoài những diễn biến hấp dẫn trên sân thì một tình tiết khác bên ngoài đường biên cũng thu hút được sự quan tâm, đó là việc HLV Park Hang-seo cãi vã với HLV Herve Renard của ĐT Ả Rập Xê Út ở những phút cuối trận đấu. Ống kính máy quay chĩa về phía HLV Herve Renard. Nhà cầm quân người Pháp tỏ vẻ bất bình và có lời lẽ hướng về phía HLV Park Hang-seo. HLV Park Hang-seo nói vài lời rồi quay đi. Nhưng sau đó, ông Park lại quay ra hướng sự tức tối về phía ông Renard. Cả hai lời qua tiếng lại một hồi rồi kết thúc. Thậm chí sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn không thèm bước đến bắt tay đồng nghiệp người Pháp.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo thừa nhận có sự việc mình cãi cọ với HLV Herve Renard và không bắt tay đồng nghiệp, đồng thời giải thích lý do vì sao lại xảy ra câu chuyện như vậy.

"Tôi cũng không hiểu được nữa. Chúng ta biết rằng trợ lý của tôi có thể khiếu nại. Khi khiếu nại chúng tôi làm việc với trọng tài, không phải đội bên kia. Tôi không hiểu tại sao HLV của đội đối phương lại đi than phiền, khiếu nại về những ý kiến trợ lý của đội tôi với trọng tài. Trợ lý của tôi có ý kiến với trọng tài thì tại sao HLV đội khác lại can thiệp vào việc đó. Tôi không hiểu được. Tôi rất mong muốn là HLV không nên có hành động như thế với các đội khác trong việc khiếu nại trọng tài", HLV Park Hang-seo cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem