Vì sao HLV Park Hang-seo bất ngờ dính chấn thương?

Chủ nhật, ngày 29/09/2019 18:10 PM (GMT+7)
Vị chiến lược gia người Hàn Quốc không may dính chấn thương trong quãng thời gian ĐT Việt Nam tập trung ngắn hạn.
Bình luận 0

Vào chiều 28/9, ĐT Việt Nam trở lại tập luyện chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào giữa tháng Mười.

Trước đó (ngày 27/9), ĐTQG và U22 đã có một trận đá tập diễn ra trong nội bộ. ĐT Việt Nam để thua ở loạt sút luân lưu sau hai diệp thi đấu kéo dài 80 phút mà cả hai đội không ghi được bàn thắng nào.

img

HLV Park bị đau bắp chân phải và đi lại tập tễnh trên sân tập. Ảnh: Zing.

Toàn đội trở lại tập luyện bình thường vào chiều 28/9, tuy nhiên một trong những điều đáng chú ý nhất là chấn thương của HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân 60 tuổi xuất hiện với bắp chân bị băng bó và đi lại tập tễnh.

Theo thông tin từ Zing, thầy Park bị thương tại nhà riêng do đi lại bất cẩn. Sau đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã được bác sĩ băng bó cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến việc chỉ đạo các học trò trên sân tập.

Khi nhận thấy ống kính từ các phóng viên, HLV Park Hang-seo cười và ra dấu hiệu xua tay, không muốn mọi người tập trung quá nhiều vào vết đau của mình.

Sau buổi tập, không có cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam cũng như đội U22 gặp chấn thương nghiêm trọng. Hện tại, vẫn chỉ có Nguyễn Việt Phong - cái tên được triệu tập bổ sung của đợt này - đang phải ngồi ngoài vì gặp vấn đề ở ngón chân.

Hôm nay (29/9), toàn đội được nghỉ tập. Đây cũng là ngày nghỉ ngơi duy nhất của ĐT Việt Nam trước thềm trận đấu gặp Malaysia vào 10/10 tới.

Chi Trần (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem